Thứ ba, 23/4/2024
Thứ ba, 2/2/2016, 00:00 (GMT+7)

Người dân châu Á chào đón năm con khỉ

Trang trí đường phố bằng đèn lồng, vẽ tranh, cắt giấy hình con khỉ là cách người dân nhiều nước châu Á chào đón năm mới 2016 theo âm lịch.

Hai con khỉ âu yếm nhau trong một lễ hội khỉ tổ chức tại công viên Crazy Appleland ở Hàng Châu, Trung Quốc hôm 28/1.

Người dân Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, đang háo hức chào đón năm con Khỉ, rơi vào ngày 8/2 dương lịch.

Học sinh trường cấp một Taolin ở huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô khoe tranh vẽ hình con khỉ đón năm mới hôm 14/1. 

Một du khách nằm hẳn xuống quảng trường in bóng đèn lồng ở Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia để chụp ảnh hôm 27/1.

Tại Macao, người dân thích thú đổ ra đường ngắm đèn lồng in hình những con khỉ rực rỡ hôm 29/1.

Tại công viên ven biển Hitachi ở thành phố Hitachinaka phía bắc Nhật Bản, du khách đang rảo bước ngắm đôi khỉ làm từ 15.000 quả thông và cành cây hôm 3/1.

Một gia đình người Trung Quốc đang chụp ảnh lưu niệm tại công viên hoa anh đào làm từ đèn trang trí tại Bắc Kinh hôm 30/1.

Nghệ sĩ dân gian Huang Xu đang vẽ hình vua khỉ, một nhân vật anh hùng trong thần thoại Trung Quốc lên những quả bầu trong xưởng ở thành phố Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hôm 20/1. 

Tác phẩm khỉ cầm quả đào trên lá phong đỏ ở thành phố Thanh Đảo, hôm 22/1, thể hiện nghệ thuật thủ công truyền thống Trung Quốc. 

Cục Bưu chính Trung Quốc phát hành bộ tem con khỉ đón chào năm mới 2016. Ảnh: Xinhua

Hồng Hạnh (theo CNN)