Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 25/8/2016, 11:33 (GMT+7)

'Người cây' nhỏ tuổi nhất thế giới

Một cậu bé 7 tuổi trong gia đình nghèo ở Bangladesh được cho là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mắc chứng "người cây".

Cậu bé 7 tuổi Ripon Sarker mắc căn bệnh hiếm có tên khoa học  Epidermodysplasia Verruciformis, gây ra mụn cóc ở tay. Bàn tay cậu bé trông giống hình thù một cái cây. Ripon chỉ được nhập viện lần đầu tiên vào tháng này do gia đình cậu trước đó không có đủ tiền. 

Ripon nhập viện ở Bangladesh hôm 20/8. Cậu bé không thể tự mình đi lại hay ăn uống bởi các ngón tay, ngón chân đã biến dạng. Tuy nhiên, các bác sĩ hy vọng sau phẫu thuật, tình hình của Ripon sẽ khá hơn bởi mụn cóc chưa dày đặc đến mức che phủ toàn bộ bàn tay, bàn chân. 

Bệnh viện Đại học Y tế Dhaka là nơi từng chữa trị cho Abul Bajander, một 'người cây' nổi tiếng ở Bangladesh. Các bác sĩ nói trường hợp của cậu bé Ripon nhẹ hơn so với "người cây" 26 tuổi Abul. 

Trong lần phẫu thuật trước, các bác sĩ loại bỏ các mụn cóc bằng tia laser. Họ đốt cháy từng lớp mô chết. Thách thức chính với các bác sĩ là phải làm sao không gây tổn hại bất kỳ một dây thần kinh nào. 

Đôi bàn tay của Abul Bajander biến dạng tới mức khó có thể phân biệt được các ngón tay của anh. 

'Người cây' với bàn tay biến dạng do mụn cóc
 
 

'Người cây' Abul với tay và chân giống cây với rễ tua tủa.

Văn Việt
Theo Mirror