Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 4/2/2015, 14:35 (GMT+7)

Mốt mừng tuổi bằng tiền vàng hình dê và cừu ở Trung Quốc

Người Trung Quốc năm nay thịnh hành mừng tuổi con cháu tiền vàng in hình con dê hoặc cừu, với mong muốn người được mừng tuổi sẽ có một năm mới tốt lành.

Trong tiếng Trung Quốc, "dê" và "cừu" là hai từ đồng âm, vì thế năm Dê cũng được gọi là năm Cừu. Hai con vật này là biểu tượng của cát tường, tài lộc và những điều tốt đẹp. Nắm bắt được sở thích của người dân Trung Quốc, nhiều công ty vàng bạc và ngân hàng nước này cho ra nhiều mẫu quà tặng và tiền vàng có hình dê hoặc cừu. Ảnh: China News.

“Loại 10g, khắc hình ba con cừu tượng trưng cho câu chúc Tam Dương Khai Thái là mẫu bán chạy nhất ở cửa hàng chúng tôi",một ông chủ cửa hàng ở sân bay Thụy Kim, một thành phố đông nam tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cho biết. Ảnh: Rj9999

Trong tiếng Hán, chữ Dương chỉ con dê (cừu) đồng âm với chữ Dương chỉ khái niệm "dương" trong "âm dương". Trong Kinh Dịch, tháng Giêng thuộc quẻ Thái gồm có ba hào dương nên được gọi là "tháng tam dương". Người Trung Quốc đầu năm hay chúc nhau câu "Tam dương khai thái" với hàm nghĩa "Tháng Giêng (tam dương) mở đầu (khai) cho sự hanh thông (thái) cả năm". Ảnh: Xsnet.cn

Một cửa hàng ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang ra nhiều bộ sưu tập tiền mừng tuổi bằng vàng, trọng lượng từ 1g đến 100g để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Ảnh: Xsnet.cn

"Mọi năm đều mừng tuổi con cháu bằng tiền mặt, năm nay thịnh hành mừng tuổi bằng tiền vàng, nên tôi đến xem thử", một khách hàng cho biết. Trong ảnh là người dân đang chen nhau mua vàng tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh hôm 3/1. Ảnh: China News.

Một mẫu tiền vàng Tam Dương Khai Thái trọng lượng 2g. Theo Ifeng, giá vàng Trung Quốc giảm liên tục từ năm 2004-2014. Năm 2015, giá vàng có dấu hiệu nhích lên, hiện nay mỗi g vàng có giá khoảng 300 tệ (50 USD). Ảnh: Veisn.

Đối với nhiều người, mừng tuổi người thân bằng tiền vàng là một cách đầu tư sinh lời. Trong ảnh là người dân Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đi mua vàng trước tết. Ảnh: Cnfol

"Tôi tuổi dê. Trước đây mỗi lần đến năm con dê, bố mẹ đều mua tặng tôi một món trang sức. Từ khi đi làm, tôi tự mua nữ trang cho mình. Đeo trên người vật cát tường, hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn", một nữ nhân viên công sở nói. Ảnh: Sun News.

Ngoài tiền  vàng, người Trung Quốc còn tặng nhau vật trưng bày, trang sức hình con dê với hy vọng có một năm mới tốt lành. Ảnh: Enorth

Hồng Hạnh