Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 17/6/2015, 13:11 (GMT+7)

Lão nông tự đào hang làm nhà sinh sống

Ông Xu Wenyi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, thấy tĩnh tâm và thoát khỏi thực tại kể từ khi chuyển vào hang sống cách đây hơn một thập kỷ.

Sau khi ly hôn, ông nông dân Xu Wenyi dành sáu năm đào hang rồi chuyển vào đó sống.

Hang hình thang giống như một căn hộ nhỏ với đủ vật dụng và đồ đạc cần thiết. Trần và tường hang được gia cố bằng bê tông chắc chắn.

"Ngôi nhà" của ông Xu còn có cửa ra vào, bếp lò, phòng ngủ, thậm chí  cả chuồng gà. Hang sâu hơn 30 m, rộng gần 4 m nằm trong một quả đồi ở huyện Xiangtan. 

Ông Xu tạo ra hốc sâu trên tường để làm giá để đồ. Nội thất trong hang cũng được sắp xếp gọn gàng.

Lão nông 57 tuổi sống trong hang suốt hơn một thập kỷ qua. Ông Xu chia sẻ sống ở đây giúp ông tĩnh tâm và thoát khỏi thực tại. 

Ông Xu cho hay từ khi chuyển vào hang, ông được hít thở không khí trong lành và có thời gian rèn luyện sức khỏe. 

Khu vườn trồng thông, bách xanh tốt bên ngoài hang do một tay ông Xu tạo nên.

Nhà hang động thực tế rất phổ biến ở Trung Quốc. Ở tỉnh Sơn Tây có khoảng 30 triệu người sống trong ngôi nhà được đào bên trong đồi núi đá ong. 

Bình Minh (Ảnh: Xinhua)