Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 11/11/2014, 19:46 (GMT+7)

Hồ Nhạn Thê, thắng cảnh Trung Quốc muốn khoe trong APEC

Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại khu thắng cảnh nổi tiếng hồ Nhạn Thê, với mong muốn thể hiện hình ảnh hiếu khách ra công chúng.

Trung tâm hội nghị quốc tế Hoài Nhu, nằm trong quần thể khách sạn, trung tâm hội nghị, báo chí bên hồ Nhạn Thê, dưới chân núi Yến ở ngoại ô Bắc Kinh. Đây là địa điểm diễn ra APEC năm nay. Ảnh: S1979

Khách sạn Khải Tân Cơ, biểu tượng hình mặt trời mọc ở hướng đông, là nơi nghỉ ngơi của các quan khách APEC. Ảnh: S1979

Đại yến phòng, nơi diễn ra lễ khai mạc chính thức của APEC. Ảnh: Chinanews

Hội trường chính của trung tâm hội nghị quốc tế. Trong ảnh nữ nhân viên đang kê lại ghế, chuẩn bị cho cuộc họp. Ảnh: Chinanews

Tất cả các phòng họp song phương đều có thiết kế mở, lưng ghế không dựa vào tường, không bày hoa. Riêng phòng họp song phương cấp nguyên thủ có ghế sô-pha mang màu đỏ đặc trưng của Trung Quốc và có những bức bình phong điêu khắc mây trôi, thể hiện quan niệm về "nhu" trong văn hóa Trung Quốc. Ảnh: Chinanews

Phòng họp của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC. Ảnh: Chinanews

Trung tâm truyền thông có 3 tầng, nơi đây sẽ đón tiếp hàng nghìn phóng viên, nhà báo từ khắp thế giới đến đưa tin về hội nghị APEC.

Nơi tác nghiệp của hơn 4.000 phóng viên Trung Quốc và thế giới rộng 11.000 m2. Ảnh: Xinhua

Phòng họp báo, nằm trong Trung tâm truyền thông. Ảnh: Xinhua

Phòng ăn của Trung tâm truyền thông. Phóng viên trong thời gian tác nghiệp tại hội nghị APEC được phục vụ trà, điểm tâm, thức ăn miễn phí. Ảnh: Xinhua

Tuệ Lâm