Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 2/6/2016, 15:22 (GMT+7)

Đội nữ tiếp viên hàng không Triều Tiên

Các nữ tiếp viên xuất hiện xinh đẹp trong ngày mở đường bay Bình Nhưỡng, Triều Tiên đi Tế Nam,Trung Quốc.

Vào 16h40 chiều 31/5, máy bay JS561 của hãng hàng không Triều Tiên Air Koyro lần đầu đáp xuống sân bay quốc tế Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 

Máy bay được đón chào với băng rôn ghi dòng chữ "Chúc mừng hãng hàng không Air Koyro thuận lợi khai thông đường bay Tế Nam - Bình Nhưỡng".

Một nữ tiếp viên của Air Koryo đang tươi cười nhận hoa đồng nghiệp Trung Quốc tặng, mừng đường bay mới chính thức đi vào hoạt động.

Air Koryo là hãng hàng không quốc gia Triều Tiên được thành lập năm 1955, cũng là công ty hàng không duy nhất của nước này. Báo chí Trung Quốc gọi đây là "hãng hàng không thần bí nhất thế giới". 

Ba nữ tiếp viên hàng không Triều Tiên bước xuống sân bay trong bộ đồng phục màu xanh thẫm. Họ có chiều cao trung bình 1m65, đều nói tiếng Trung lưu loát.

Trên ngực trái của mỗi tiếp viên đều đeo huy hiệu màu đỏ in hình hai lãnh đạo quá cố Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Trong máy bay, lối đi ở giữa tương đối hẹp, ngăn để hành lý hơi thấp, cách bài trí đơn giản.

Lãnh đạo Trung Quốc và tiếp viên hàng không Triều Tiên cắt bánh mừng lễ khai trương đường bay giữa hai thành phố.

Mỗi tuần có 3 chuyến bay hai chiều Bình Nhưỡng - Tế Nam. Trước mắt, chuyến bay này chỉ phục vụ khách du lịch theo đoàn.

Máy bay AN-148 mang số hiệu JS651 do công ty Antonov ASTC của Ukraine sản xuất, có 73 chỗ ngồi.

Theo tiết lộ của nhân viên sân bay quốc tế Tế Nam, chuyến bay này sẽ dần được nâng cấp từ máy bay AN-148 lên dòng máy bay TU-204 (ảnh) với 176 chỗ ngồi.

TU-204 cũng là máy bay chở khách tiên tiến nhất của Triều Tiên. Đây là dòng máy bay tầm trung hai động cơ của Nga, được so sánh ngang với máy bay Boeing 757 của Mỹ.

Hải Yến (Ảnh: QQ)