Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 14/11/2016, 12:26 (GMT+7)

Đội nữ phi công lái chiến đấu cơ Trung Quốc

Vượt qua hàng chục nghìn người, 16 cô gái tốt nghiệp xuất sắc và trở thành những nữ phi công lái chiến đấu cơ đầu tiên của Trung Quốc.

Theo Huanqiu, năm 2005, sau khi được ủy ban quân vụ trung ương Trung Quốc phê chuẩn, không quân nước này lần đầu tuyển sinh nữ phi công lái chiến đấu cơ. Tháng 9/2005, 35 người từ hơn 20.000 nữ sinh vừa tốt nghiệp cấp ba trên toàn quốc trúng tuyển. 4 năm sau, chỉ có 16 người tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Ảnh: Sina

Nữ phi công Trung Quốc được huấn luyện các khóa đào tạo sức chịu cực hạn. Họ có thể bay với trọng lực 5G gây ra khi tăng tốc, chịu sức ép gấp 5 lần trọng lượng cơ thể. Mỗi ngày, họ phải luyện tập ít nhất 5 giờ. Một ngày luyện tập thường bắt đầu từ 5h sáng. Ảnh: Không quân Trung Quốc

Ngoài giờ học và luyện tập, họ cũng như bao cô gái bình thường khác, thích ca hát để giải trí. Ảnh: Không quân Trung Quốc

Sau khi tốt nghiệp, các nữ phi công sẽ có cả bằng cơ khí máy bay và bằng lái máy bay. Ảnh: Không quân Trung Quốc

Trung Quốc hiện có 52 nữ phi công, bao gồm cả phi công dân sự và quân sự, trong đó 16 nữ phi công lái chiến đấu cơ. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc là một trong 16 quốc gia có nữ phi công lái chiến đấu cơ. 

Một nữ phi công chuẩn bị cho màn bay trình diễn nhân kỷ niệm 60 năm quốc khánh Trung Quốc hôm 1/10/2009. Ảnh: Xinhua

Đội 5 người cầm mô hình máy bay mô phỏng đường bay sẽ trình diễn trên quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua

Đại đội bay trình diễn 1/8 của không quân Trung Quốc. Đại đội thành lập năm 1962, được đặt tên theo ngày thành lập quân đội Trung Quốc 1/8/1927. Hạm đội được trang bị máy bay huấn luyện chiến đấu JJ-5, J-7EB, J-7Gb, tiêm kích đa nhiệm vụ J-10 và gần đây nhất là máy bay ném bom JH-7. Ảnh: People

Để được vào đội bay 1/8, phi công phải có ít nhất 1.000 kinh nghiệm giờ bay. Ảnh: Không quân Trung Quốc

Nữ phi công Trung Quốc tốt nghiệp với hàm trung úy, như các đồng nghiệp nam. Mức lương phi công được cho là khoảng 4.000 nhân dân tệ (hơn 583 USD) mỗi tháng. Ngoài ra, phi công còn được hưởng trợ cấp tính theo giờ bay. Ảnh: People

Một nữ phi công lái máy bay ném bom JH-7 của Trung Quốc. Ảnh: Không quân Trung Quốc

Xem thêm: Chân dung nữ phi công tử nạn khi lái chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc 

Hồng Hạnh