Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 12/3/2015, 18:09 (GMT+7)

Dân Trung Quốc tranh cướp hàng bị tiêu hủy

Hàng giả kém chất lượng gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe bị tiêu hủy, nhưng người dân quanh bãi rác thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô vẫn tranh cướp đem về nhà.

Chiều ngày 10/3, chính quyền Từ Châu, tỉnh Giang Tô tổ chức tiêu hủy hàng giả kém chất lượng ở bãi rác thành phố.

Số hàng giả gồm thực phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hóa chất làm sạch, dây cáp điện, phụ kiện máy tính tổng cộng 35,7 tấn, trị giá 285 nghìn nhân dân tệ (47.500 USD).

Một số dân quanh bãi rác mang móc sắt, giỏ tre, túi đến cướp số hàng bị tiêu hủy, bất chấp sự ngăn cản của cán bộ phụ trách tiêu hủy.

Nhiều người dân cướp được hàng, mang ra chỗ trống để, tiếp tục quay lại bới tìm.

Cán bộ phụ trách tiêu hủy bất lực đứng nhìn người dân xông vào cướp hàng.

Một vài người lấy được mỳ chính và bột đậu nành giả, hăm hở đem ra ngoài bãi rác.

Người dân biết đó là hàng giả, nhưng khi được hỏi tại sao vẫn xông vào lấy, họ chỉ cười. Một người nói: "Tôi mang về nhà xem thử. Không ăn được thì đem cho lợn ăn".

Hồng Hạnh (theo Caixin)