Thứ năm, 28/3/2024
Thứ tư, 11/1/2017, 10:43 (GMT+7)

Con đường từ nghị sĩ tới tổng thống Mỹ của Obama

Từ nghị sĩ bang Illinois năm 1997, ông Obama trở thành thượng nghị sĩ Mỹ năm 2004 và là tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử đất nước.

Nghị sĩ Chicago Barack Obama trong một phiên họp ngày 31/5/2002 ở Springfield, thủ phủ bang Illnois.

Ông Obama cùng vợ và hai con gái nhỏ trong khách sạn Hyatt ở Chicago, tuyên bố ứng cử vào thượng viện Mỹ hôm 16/3/2004. 

Ứng viên thượng nghị sĩ Mỹ cùng vợ và hàng trăm người ủng hộ trong lễ diễu hành Bud Billiken, lễ diễu hành của người Mỹ gốc Phi lớn nhất nước, tại phía nam thành phố Chicago hôm 14/8/2004.

 

Ông Obama chụp ảnh bên tờ rơi tranh cử thượng nghị sĩ Mỹ. Ông là thành viên thượng viện bang Illinois từ tháng 1/1997 đến tháng 11/2004.

Tháng 10/2004, ông Obama trở thành thượng nghị sĩ Mỹ với 70% số phiếu ủng hộ, trở thành thượng nghị sĩ gốc Phi thứ 5 trong lịch sử Mỹ.

Thượng nghị sĩ Mỹ Obama hôn con gái Sasha, 3 tuổi, đứng bên cạnh là Malia, 6 tuổi, lúc dùng bữa trưa trong văn phòng tạm thời ở tòa nhà quốc hội Capitol, thủ đô Washington, hôm 4/1/2005. 
Văn phòng nằm trong tầng hầm, không có cửa sổ, dưới tòa nhà Thượng viện.

Ông Obama nhảy với một phụ nữ chăm sóc trẻ mồ côi trong trại trẻ ông viện trợ ở Siaya, Kenya hôm 26/8/2006.

Thượng nghị sĩ Obama vẫy tay chào sau khi phát biểu tuyên bố tham gia ứng cử tổng thống Mỹ tại Old State Capitol, tòa văn phòng chính phủ ở Springfield, Illinois hôm 10/2/2007. 

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Obama với lên bắt tay sinh viên và người ủng hộ tại trường trung học Concord ở Concord, thủ phủ bang New Hampshire hôm 4/1/2008.

Tổng thống đắc cử Obama cùng vợ và hai con gái vẫy tay chào người ủng hộ sau khi ông Obama phát biểu diễn văn chiến thắng hôm 4/11/2008 ở công viên Grant, Chicago.

Hồng Hạnh (Ảnh: Chicago Tribune)