Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 27/2/2015, 17:09 (GMT+7)

Chọi chó ở Trung Quốc

Những con chó hung hăng và hiếu chiến sẵn sàng lao vào nhau cắn xé, trước sự cổ vũ của người dân ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Cuộc thi chọi chó là một truyền thống trong năm mới ở huyện Tắc Sơn, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây. Mùng 5 Tết năm nay, người dân các làng lân cận tập trung tại thị trấn Thanh Hà để cổ vũ cho những con vật tham gia cuộc thi.

Ban tổ chức sự kiện này cho biết cuộc thi được tổ chức trên tinh thần "giao lưu" là chính. Họ còn phát cả thuốc lá và nước uống cho những người có chó tham gia cuộc thi.

"Võ đài", nơi những con chó thi đấu, được quây hàng rào sắt xung quanh và đặt giữa một khoảng đất trống. Khán giả ngồi vây quanh, thậm chí đứng chen chúc trên những mô đất cao gần đấy, để theo dõi màn chọi chó gay cấn.

Chó được huấn luyện để tham gia những cuộc đấu như này nên chúng hung hăng và hiếu chiến.

Các "đấu khuyển" sẵn sàng lao thẳng vào nhau và cắn cổ đối phương.

Những hình ảnh chọi chó xuất hiện trên mạng khiến các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi động vật tức giận.

Hồi tháng 1, tám người bị bắt vì tổ chức giải chọi chó ở tỉnh Chiết Giang. Tại đây, khán giả đặt cược ít nhất 800 USD vào một con chó và họ có thể kiếm được gấp nhiều lần hơn thế chỉ trong một trận đấu.

Bình Minh (Ảnh: 163)