Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 12/8/2015, 15:25 (GMT+7)

Bộ lạc mài răng và treo hộp sọ động vật trang trí nhà

Các thành viên bộ lạc Mentawai ở tỉnh Tây Sumatra, Indonesia, tin rằng mài răng sắc nhọn giúp họ trông hấp dẫn hơn trong mắt người khác giới.

Nhiếp ảnh gia Muhammad Fauzy Chaniagom, 19 tuổi, hồi tháng trước có 4 ngày ở cùng các thành viên bộ lạc Mentawai để ghi lại hình ảnh cuộc sống bán du cư của họ. Bộ lạc Mentawai có khoảng 64.000 người sống ở quần đảo Mentawai, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia.

Người Mentawai dựng những căn nhà gọi là Umas từ tre, gỗ và cỏ. Họ trang trí nhà bằng hộp sọ của các con vật săn bắt được.

Bức ảnh chụp Aman Lou'lou, pháp sư của bộ lạc Mentawai, mài răng nhọn, xăm đùi và phần trên cơ thể. Ông vui vẻ đứng tạo dáng trước ống kính của nhiếp ảnh gia 19 tuổi. Các thành viên bộ lạc Mentawai tin rằng mài răng sẽ giúp họ hấp dẫn người khác giới hơn. 

Các thành viên bộ lạc Mentawai đều có hình xăm trên cơ thể.

Một phụ nữ xuống suối tìm cá cho bữa ăn.

Người Mentawai mài một loại củ thành bột để nấu ăn.

Cậu bé theo mẹ vào rừng tìm sâu bướm, một loại thức ăn phổ biến của bộ lạc Mentawai.

Một con sâu bướm béo ngậy được tìm thấy.

Bình Minh (Ảnh: Muhammad Fauzy Chaniagom)