-
Con gái tôi năm nay 11 tuổi, cháu mắc bệnh đái dầm lúc cháu 6 tuổi. Trước đó, khi được 3 tuổi là cháu tự dậy đi tiểu nhưng khi vào lớp 1 thì cháu bắt đầu đái dầm. Tôi cũng thường xuyên đánh thức cháu dậy để đi tiểu nhưng cháu không chịu dậy. Đến giờ thì cháu bị không thường xuyên, có lúc liên tục vài ngày liền nhưng có lúc thì đến 2 tuần cháu không tiểu đêm. Mong bác sĩ tư vấn cho tôi phải làm sao để chữa bớt bệnh cho cháu. Xin cảm ơn bác sĩ.
(Hoai Thuong)Tiến sĩ Từ Thành Trí Dũng:
Đối với trẻ trên 8 tuổi, phụ huynh nên trấn an, giáo dục trẻ, không trêu chọc, la mắng, dọa nạt trẻ. Phương pháp điều trị không dùng thuốc là lựa chọn đầu tiên và phù hợp nhất với nhóm tuổi này.
Trẻ nên được khuyến khích đi tiểu khi thức vào ban ngày, khoảng 1,5 – 2 giờ/lần, hoặc trước khi ra khỏi nhà, trước khi đi học và luôn luôn trước khi ngủ.
Khi đi học, trẻ nên được hướng dẫn đi tiểu thường xuyên. Cần báo cho giáo viên biết tình trạng của trẻ, để giáo viên theo dõi và giúp trẻ. Trẻ không nên nín tiểu, chờ cho đến giờ ra chơi. Trẻ không nên nín tiểu quá lâu, khi đã có cảm giác mắc tiểu.
Hướng dẫn cho trẻ, khi đi tiểu, nên thư giãn, chọn tư thế thoải mái và dành thời gian để đi tiểu cho trọn vẹn.
Trẻ nên uống nhiều nước trong ngày và duy trì một lượng nước đủ trong cả ngày. Trẻ có lượng nước đủ sẽ không khát khi về nhà từ trường và không khát lúc đi ngủ. Không nên uống quá nhiều nước trước khi ngủ. Đối với trẻ có chơi thể thao hay vận động nhiều, nên bù nước đủ khi vận động và trước hoặc trong buổi ăn tối (cách giờ đi ngủ khoảng 4 giờ).
Trẻ nên đi tiểu trước khi ngủ.
Nếu trẻ lớn, huấn luyện bàng quang bằng cách tập nín tiểu.
Phòng ngủ, phòng vệ sinh nên để đèn sáng, nhiệt độ trong phòng không lạnh quá (270C).
Cần đánh thức trẻ định kỳ vào ban đêm để trẻ đi tiểu.
Tránh để trẻ bị táo bón.
Thuyết phục trẻ tin rằng: trẻ có thể kiểm soát và trị khỏi đái dầm.
Khen thưởng khi trẻ không bị đái dầm.
Nếu đã tiến hành các cách như trên hơn 3 tháng mà không cải thiện thì có thể dùng dụng cụ báo động đái dầm và đi khám để có thể được tư vấn và dùng thêm thuốc hỗ trợ.
-
Tôi nghe nói bị bệnh đái dầm ăn yếm cua sẽ hết. Cháu gái tôi ở quê được cho ăn 9 cái yếm cua nhưng chưa hết đái dầm. Cho tôi hỏi là bị đái dầm có thuốc nào điều trị không? Cháu tôi năm nay học lớp 3.
(Bao)Tiến sĩ Từ Thành Trí Dũng:
- Các kinh nghiệm dân gian chưa có bằng chứng khoa học để điều trị đái dầm.
- Đái dầm có nhiều phương pháp điều trị. Trước hết là sử dụng các phương pháp không dùng thuốc, chuông báo động và sau cùng là dùng thuốc. Có ít nhất 3 nhóm thuốc với 3 tác dụng khác nhau để điều trị đái dầm.
-
Con gái em dù ngủ ban ngày hay ban đêm gì cũng đái rất nhiều lần? Không biết có bệnh gì ko ạ?
(Ngọc Hân)Tiến sĩ Từ Thành Trí Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Đại học Y Dược:
Kính chào quý độc giả ,
Các tiêu chuẩn để chẩn đoán đái dầm, bao gồm:
1 - Đi tiểu trên giường hay tiểu vào quần lặp đi lặp lại nhiều lần (hoặc vô ý hoặc có chủ tâm) khi ngủ đêm.
2 - Xảy ra thường xuyên 2 lần/tuần trong ít nhất 3 tháng liền.
3 - Độ tuổi ít nhất là năm tuổi (hay mức phát triển tương đương). Trẻ nhỏ hơn không được xem là đái dầm. Ðái dầm là sự bài tiết nước tiểu không kiểm soát vào lúc ngủ, xảy ra ở lứa tuổi đã có khả năng kiểm soát được việc tiểu tiện (khoảng 4 đến 5 tuổi).
4 - Đái dầm không do hậu quả trực tiếp của một chất (như thuốc lợi tiểu) hay do bệnh lý toàn thân (như đái tháo đường, tật cột sống chẻ đôi, động kinh,...).
Bạn không nói rõ là con bạn bao nhiêu tuổi? Nếu bé bị đái dầm ban ngày lẫn ban đêm bạn nên đưa bé đến bệnh viện để khám và kiểm tra.
-
Thưa bác sĩ , tôi có con gái năm nay 9 tuổi nhưng vẫn phải mặc tã vào ban đêm ( ban ngày cháu ý thức được việc đi tiểu ), tôi thấy bên phòng khám tư của bác sĩ chuyên khoa thần kinh có điều trị bệnh đái dầm ở trẻ và tôi đã cho cháu điều trị cũng như uống thuốc của bác sĩ này ( thuoc đã bị gỡ bỏ nhãn hiệu), thời gian uống thuốc được khoản 2 tháng rồi, cháu cũng không còn đái dầm ban đêm nhưng vẫn còn uống thuốc, vậy xin bác sĩ cho hỏi là tôi có nên tiếp tục cho cháu điều trị tại bác sĩ này không?
(phuong ngoc)
Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Thoại Loan:
Chào Ngọc.
Bé gái của chị đã 9 tuổi mà vẫn còn tiểu dầm thì nên được khám và tư vấn điều trị. Nếu cháu phát triển thể chất, cân nặng, trí tuệ bình thường thì tôi không nghĩ việc dùng thuốc của chuyên khoa thần là phù hợp. Chị nên cho cháu đến khám tại phòng khám tiểu dầm - Bệnh viện Nhi đồng 1 để được khám, tư vấn và điều trị.
-
Năm nay tôi 33 tuổi, đã lập gia đình và có một con gái, nhưng vẫn còn mắc bệnh đái dầm, trung bình một tháng một lần, trước khi đi ngủ tôi không dám uống nước nhưng vẫn bị. Mỗi lần như vậy, tôi đều nằm mơ thấy mình đi tiểu ở bất kỳ nơi nào nhưng không sao tỉnh dậy được và cụ thể là tè ra giường rồi mới biết, và lúc đó rất mệt mỏi. Cá biệt, có lúc một đêm đến 2 lần như vậy mặc dù khoảng cách rất gần, có thời gian 2 năm tôi không bị. Mỗi lần ho hoặc hắt xì tôi cũng bị són tiểu, xin bác sĩ giúp tôi chữa chứng bệnh này.
(Loan Le)Tiến sĩ Từ Thành Trí Dũng:
Bạn không nói rõ là bạn bị đái dầm từ nhỏ hay mới gần đây, và có khoảng thời gian nào ít nhất 6 tháng bạn không bị đái dầm hay không? Hiện bạn có hai tình trạng rối loạn tiết niệu khác nhau là đái dầm và són tiểu khi gắng sức.
Đái dầm thì có thể điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc và dùng thuốc. Són tiểu khi gắng sức do cơ vòng niệu đạo bị suy yếu thì cần phải phẫu thuật, nếu tình trạng són tiểu xảy ra nhiều và liên tục. Bạn nên đến bệnh viện Đại học Y dược hoặc các bệnh viện có chuyên khoa Tiết niệu để khám và điều trị.
-
Em muốn hỏi như thế nào được gọi là đái dầm ạ? Những triệu chứng của nó như thế nào bác sĩ?
(Tố Như)Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Thoại Loan, Trưởng khoa thận - nội tiết, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM:
Mến chào độc giả VnExpress. Tiểu dầm là tình trạng rỉ nước tiểu trong lúc ngủ ở trẻ trên 5 tuổi. Có 2 loại tiểu dầm: nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát là trẻ tiểu dầm liên tục, không có thời gian nào ngưng tiểu dầm. Thứ phát là trẻ đã hết tiểu dầm trong 6 tháng, sau đó xuất hiện tiểu dầm trở lại.
-
Em lo quá vì không biết đái dầm có điều trị khỏi không bác sĩ ơi. Nguyên nhân đái dầm là vì đâu ạ? Em đang gặp tình trạng đái dầm trong nhiều năm.
(Tú Nam)Tiến sĩ Từ Thành Trí Dũng:
Đái dầm có rất nhiều nguyên nhân, các nguyên nhân lại thường phối hợp với nhau. Một số nguyên nhân thường gặp là: Chậm phát triển thể chất, di truyền, sản xuất nước tiểu quá độ trong khi ngủ, dung tích bàng quang ban đêm kém, tâm lý, hội chứng ngưng thở khi ngủ. Đái dầm có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Trước hết, bạn nên áp dụng các phương pháp điều trị không dùng thuốc, nếu sau ba tháng không hiệu quả, bạn có thể đến bệnh viện Đại học Y Dược hoặc các bệnh viện có khoa Tiết niệu để được dùng thêm thuốc.
-
Thưa Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Loan,
(Bùi Thị Nhàn, 29 tuổi, 191/19 Đường số 4, P16, Gò Vấp, Tp. HCM)
Con gái cháu năm nay học lớp 1 vẫn bị đái dầm hàng đêm, cũng dùng các biện pháp mua thuốc đái dầm, canh gọi dậy đi đái nhưng đều thất bại. Xin bác sĩ tu vấn giúp loại thuốc chữa trị và cách chống đái dầm đêm của con cháu. Nếu cần đi khám thì cháu nên đưa con đến khám ở đâu?Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Thoại Loan:
Trẻ học lớp 1 mà vẫn còn tiểu dầm thì cần phải can thiệp hỗ trợ. Đầu tiên chúng ta có thể sử dụng các biện pháp không dùng thuốc.
1. Không cho bé bú đêm và uống sữa 2h trước khi ngủ.
2. Cho trẻ tiểu ngay trước khi lên giường ngủ.
3. Tập trung mặc tả cách đêm và tăng dần số đêm không mặc tả đến khi không cần mặc tả giấy nữa.
4. Khuyến khích khen ngợi trẻ các đêm không mặc tả và sau này khi trẻ không tiểu dầm vào ban đêm.
Nếu sau một tháng áp dụng các biện pháp trên mà tình trạng tiểu dầm không thuyên giảm, đề nghị gia đình cho trẻ đến khám tại phòng khám tiểu dầm - Bệnh viện Nhi đồng 1.
-
Con gái tôi năm nay đã 11 tuổi, cứ khoảng 2-3 đêm cháu lại đái dầm một lần. Hằng đêm ngủ tôi đều phải căn giờ kêu cháu dậy. Nhưng cháu ngủ có vẻ như mê lắm, kêu mãi mới được, nên cứ chậm một tí là đái dầm rồi. Dạo Tết cháu ở nhà nửa tháng không đi học thì không có tình trạng này, nhưng sau Tết vào học ngày hôm trước thì hôm sau lại đái dầm. Có phải do cháu mê chơi, đùa giỡn nhiều nên mệt mỏi dẫn đến giấc ngủ hay bị mê và li bì? Mong bác sĩ tư vấn giúp. Cháu cao 1.54m, nặng 42 kg. Sức khỏe tốt.
(Lê Thị Lan, 39 tuổi, 30A Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q1)Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Thoại Loan:
Chào Lan.
Con gái bạn năm nay 11 tuổi mà vẫn còn tiểu dầm, như vậy cần khám và can thiệp. Bạn không cho biết cháu đã từng có thời gian hết tiểu dầm rồi xuất hiện lại hay tiểu dầm liên tục từ nhỏ đến giờ. Nếu là tình trạng tiểu dầm liên tục từ nhỏ đến giờ thì bạn cần đưa trẻ sớm đến các cơ sở chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân thường đi kèm và có chỉ định điều trị hỗ trợ bằng thuốc.
-
Bé nhà em năm nay được 6t. Khi bé còn nhỏ rất hay đái dầm vào ban đêm, hầu như đêm nào cũng đái dầm. Bây giờ thì có khi 1-2 lần/tuần. Chúng tôi đã đưa cháu đi khám thì bác sĩ bảo do bé bị amidan gây ra khó thở và ảnh hưởng lên não, làm bé mất kiểm soát và đái dầm. Xin hỏi bác sĩ đó có phải 1 nguyên nhân gây ra đái dầm hay do bệnh lý nào khác? Xin bác sĩ tư vấn cách chữa trị bệnh đái dầm của bé. Xin cảm ơn!
(bao ngoc, 32 tuổi, p.7 - da lat - lam dong)Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Thoại Loan:
Chào em, trẻ 6 tuổi với tình trạng đái dầm 1-2 lần trong tuần, đã giảm so với lúc nhỏ và có kèm viêm amidan gây khó thở khi ngủ, tôi xin được tư vấn như sau:
Đối với tình trạng tiểu dầm, gia đình nên hạn chế uống nước sau 17h, đặc biệt là 2h trước khi ngủ, tránh các thức uống có cafein và ăn nhiều thức ăn ngọt. Bạn nên cho trẻ đi tiểu ngay trước khi lên giường ngủ, kiểm soát nhiệt độ phòng ngủ không để quá lạnh. Nếu bạn thất bại với các biện pháp trên, cần đưa trẻ đến khám phòng khám tai - mũi - họng để đánh giá mức độ phì đại của amidan gây khó thở khi ngủ, nhằm quyết định có phẩu thuật cắt bỏ hay không và đến khám tại phòng khám tiểu dầm để được tầm soát thêm trước khi quyết định dùng thuốc hỗ trợ điều trị tiểu dầm.