Một công ty Mỹ sản xuất khăn giấy chứa dịch hắt hơi của bệnh nhân cảm lạnh.
Thời tiết chuyển lạnh là môi trường lý tưởng cho các bệnh đường hô hấp ở trẻ, thường gặp là cảm lạnh, cúm, chuyên biệt hơn có virus hợp bào hô hấp RSV.
Cần mặc đủ ấm, dinh dưỡng đủ chất, ăn đồ ấm nóng, không tắm lâu, không ra khỏi nhà quá sớm hoặc quá muộn.
Cơ chế phát sinh bệnh hô hấp trong thời tiết lạnh liên quan đến môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể nên việc giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh phải bao gồm "hai mũi giáp công".
Vào mùa lạnh, "làm nóng" cơ thể trước khi tập luyện là điều không thể bỏ qua, cũng đừng quên uống nước để tránh hạ thân nhiệt.
Không cho tay lên mặt và ôm ấp nhiều hơn là 2 mẹo bạn nên làm thường xuyên để không bị cảm cúm trong những ngày giao mùa.
Khi trời lạnh, số trẻ em vào viện khám do bệnh hô hấp và tiêu hóa tăng 20-40% so bình thường. Bác sĩ khuyến cáo nên đưa bé đi khám ngay nếu sốt kéo dài 2 ngày.
Cúm A (H5N1) trở lại sau 9 tháng không ghi nhận ca bệnh trên người. Dịp Tết, việc tiêu thụ gia cầm, thủy cầm tăng cao, người dân cần lưu ý vấn đề phòng bệnh.