Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị Ban Bí thư cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong vụ "chuyến bay giải cứu".
Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật, sau gần hai năm nghỉ hưu.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định thành viên Chính phủ không phải ủy viên Trung ương khóa mới, nhưng vẫn là bộ trưởng, sẽ làm hết trách nhiệm, không có "chợ chiều, rã đám".
Chính phủ ủng hộ đề xuất dán tem để truy xuất nguồn gốc đào trồng, phân biệt với đào rừng, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Ông Mai Tiến Dũng nói sẽ siết lại việc ban hành thông tư bởi xuất hiện tình trạng, văn bản của một lãnh đạo cấp cục nhưng có thể bỏ quy định trong thông tư.
Từ nay đến 2019, các nghị định về chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, xác thực điện tử... sẽ được xem xét ban hành.
Mục tiêu mà Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân hướng tới là nâng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp tư nhân vào GDP tăng từ 40% lên 60%.
Thủ tướng yêu cầu thuê cơ quan tư vấn đánh giá độc lập, toàn diện về dự án mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh).
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, Viện trưởng Nguyễn Đình Cung đưa ra nhiều ý kiến tranh luận về kiểm tra an toàn thực phẩm.
"Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước dân, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", lãnh đạo Văn phòng Chính phủ nói về hướng giải quyết vụ việc xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm (Hà Nội).
Kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân vừa được đưa vào hoạt động do Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo.
Cho biết Formosa đã khắc phục 51 trên 53 khiếm khuyết về môi trường, đại diện Chính phủ cũng khẳng định doanh nghiệp này chỉ được hoạt động khi xử lý xong toàn bộ những vấn đề nêu trên.
Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho rằng, qua gần 2 tháng lập lại trật tự vỉa hè, chiến dịch này đã mang lại hiệu quả và được người dân đánh giá cao.
Việc điều chuyển ông Nguyễn Quốc Khánh - nguyên Chủ tịch PetroVietnam về Bộ Công Thương được lý giải là để đáp ứng yêu cầu mới trong hoạt động của cơ quan này, chứ không liên quan tới vấn đề kỷ luật.
Thủ tướng chỉ đạo ngay trong dịp Tết Nguyên đán tới, tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì.