Công ty Carbon Craft Design lấy carbon tinh khiết từ không khí ô nhiễm để sản xuất gạch ngói xây dựng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi người dân ủng hộ các biện pháp của thành phố và có hành động cụ thể để giảm thiểu ô nhiễm không khí.
Hà NộiSương mù bao phủ nhiều quận nội thành vào sáng sớm 24/12. Đến hơn 11h, quận Hà Đông, Thanh Xuân... vẫn còn tình trạng mù dày đặc trên các tòa cao tầng.
Theo Sở Tài nguyên Môi trường, các chất ô nhiễm như NO2, SO2, CO, bụi lơ lửng, PM10, PM2.5... trong không khí tăng đột biến, gây hiện tượng mù quang hóa.
Bụi mịn có đường kính siêu nhỏ 2,5 micromet, khi xâm nhập sâu vào cơ thể sẽ gây ra các căn bệnh cấp tính ảnh hưởng đến tim, phổi, não…
Khí xả thải từ ôtô, xe máy; xây dựng, phá dỡ các công trình; đốt rơm rạ, rác... là 3 trong số 12 nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.
Ông Nguyễn Đức Chung cho hay, Hà Nội xác định nguyên nhân ô nhiễm không khí phần lớn từ nguồn xả thải của ôtô, xe máy và sẽ trình phương án hạn chế phương tiện cá nhân tại kỳ họp HĐND vào tháng 6.
Người dân ở Bình Chánh, Nhà Bè, quận 7 nhiều tháng nay bức xúc vì mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định "nghi can" là Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.