Hiện tượng ấm lên toàn cầu đẩy nhanh quá trình các mảnh thiên thạch chìm sâu xuống băng ở châu Nam Cực, làm mất vật liệu nghiên cứu quý giá.
MỹNhóm chuyên gia tại Đại học Washington dùng máy phun chuyên dụng phun hạt muối biển siêu nhỏ lên mây trên biển, giúp chuyển hướng ánh sáng Mặt Trời.
Sau gần 30 năm nữa, Trái Đất sẽ đối mặt thảm họa nắng nóng, lũ lụt, cháy rừng dữ dội và triền miên, khiến 250 triệu người mất chỗ ở và hàng trăm triệu người rơi vào cảnh đói kém.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự đoán El Nino sẽ yếu đi trong vài tháng tới, nhường chỗ cho hiện tượng La Nina khiến nhiệt độ toàn cầu có thể dịu đi.
Các nhà khoa học cho biết, những đợt rét đậm vẫn sẽ xảy ra kể cả khi mùa đông nhìn chung ấm áp.
Dãy núi ngầm nằm ở độ sâu khoảng 4.000 m, hình thành dưới hải lưu vòng Nam Cực, dòng hải lưu ảnh hưởng đến tình trạng nước biển dâng.
Chó có thể thu nhỏ kích thước nếu thế giới ấm lên, còn nếu kỷ băng hà xảy ra, chúng sẽ phát triển bộ lông dày rậm hơn.
Tổ chức chống nghèo đói và bất công Oxfam công bố báo cáo cho thấy giới siêu giàu năm 2019 phát thải tương đương 2/3 dân số thế giới.
Các nhà khoa học khí hậu cho biết nhiệt độ ấm lên khiến khí quyển tích trữ nhiều hơi ẩm hơn và trút xuống dưới dạng những cơn mưa lớn.
Một cuộc đại tuyệt chủng của động vật có vú, bao gồm cả con người, có thể xảy ra sau 250 triệu năm nữa do khí hậu thay đổi.
Hồ cạn nước, núi thiếu tuyết, rừng thu hẹp hay biển vắng san hô đang đe dọa ngày càng lớn với ngành du lịch khi trái đất nóng lên.
Các chuyên gia dự đoán số ca tử vong đáng báo động liên quan đến biến đổi khí hậu dựa theo một số quy luật, bao gồm "quy luật 1.000 tấn".
Tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên Trái Đất, đánh dấu bằng những đợt nắng nóng và cháy rừng khắp thế giới.
Một nhà nghiên cứu Mỹ đề xuất sử dụng tấm chắn buộc vào tiểu hành tinh để giảm bớt ánh sáng Mặt Trời chiếu đến Trái Đất, qua đó ngăn nhiệt độ tăng lên.
Các đám cháy rừng, dữ dội hơn do ấm lên toàn cầu, hoành hành khắp Canada và lập kỷ lục thải hơn một tỷ tấn CO2 tính đến tháng 7.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng thời kỳ nóng lên toàn cầu đã kết thúc, thế giới bắt đầu chuyển sang "kỷ nguyên đun sôi".
IranVới thiết kế đơn giản cổ xưa và các vật liệu bền vững, tháp đón gió có thể giúp giảm nhiệt bên trong nhà 8 - 12 độ C.
Sóng nhiệt, mưa lũ, lở đất xảy ra ngày càng nhiều ở châu Á, đe dọa tính mạng và cuộc sống của hàng tỷ dân, đặc biệt là người nghèo.
Việc môi trường dưới lòng đất ấm lên, giãn nở và co rút, gây thiệt hại cho những công trình phía trên vốn không được thiết kế để chống chịu.
Châu Âu ghi nhận hơn 61.000 người chết vì nắng nóng năm ngoái và con số này có thể tăng lên gần 100.000 ca tử vong mỗi năm, theo nghiên cứu mới nhất.