Châu Phi đang bước vào đợt khủng hoảng nợ công lần thứ ba kể từ khi giành được độc lập và viễn cảnh còn nhiều thử thách, theo Economist.
Viện Tài chính Quốc tế vừa công bố khối nợ toàn cầu tăng 9.000 tỷ USD lên mức kỷ lục gần 253.000 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm ngoái.
Nhật Bản có nợ công trên GDP cao nhất thế giới, với 237%, theo sau là Hy Lạp, Lebanon và Italy.
Mức lương 700 triệu đồng mỗi tháng cho một chuyên gia Nhật tại dự án ODA gấp đôi thu nhập của người có quốc tịch Nhật Bản đang làm việc ở Việt Nam.
Dư nợ của Chính phủ liên tục tăng nhanh qua các năm và đến hết 2014 đã vượt con số 1,8 triệu tỷ đồng, tương khoảng 86 tỷ USD.
Bộ Tài chính cho biết 3 năm qua, ngân sách thường dành 14-16% tổng thu để trả nợ. Trong khi đó, Việt Nam mỗi năm phải vay thêm nước ngoài khoảng 4-5 tỷ USD.
Từ 2010-2012, Chính phủ đã huy động khoảng 690.910 tỷ đồng từ các hình thức khác nhau. Theo báo cáo vừa được gửi tới đại biểu Quốc hội, quá nửa số tiền này được dùng để bù đắp bội chi.
Nếu như năm 2003, mỗi người Việt Nam chỉ gánh 177 USD nợ thì nay đã lên đến hơn 817 USD, theo đồng hồ đo nợ công toàn cầu của tạp chí The Economist.
Theo bản tin nợ công của Bộ Tài chính, mức nợ tương đương 54,9% GDP của Việt Nam là phù hợp với tiêu chuẩn an toàn theo thông lệ quốc tế.
> Mỗi người Việt đã gánh 800 USD nợ công
>Nợ công Việt Nam tiệm cận ngưỡng 1,4 triệu tỷ đồng
Nợ bình quân đầu người của Việt Nam đã vượt ngưỡng 800 USD trong ngày hôm nay (11/3), theo The Economist. Nhật Bản hiện vẫn là nước dẫn đầu thế giới về nợ công với mức trung bình gần 100.000 USD cho mỗi người dân.
> Nợ công Việt Nam tiệm cận ngưỡng 1,4 triệu tỷ đồng
> Mỗi người Việt Nam gánh gần 790 USD nợ công
Liên tục kích thích kinh tế, nhưng nước này vẫn tăng trưởng âm, phải gánh khoản nợ công lên tới 220% GDP và có thể sẽ thay thủ tướng thứ bảy trong vòng 6 năm.
> Nhật Bản tăng trưởng âm trong quý III
> Kinh tế Nhật có thể khởi sắc sau bầu cử