Bố mẹ nhím phối hợp tạo hàng rào bảo vệ con chắc chắn khiến báo phải bỏ đi tay không.
Theo kết quả phân tích gần 700 xác nhím, nhím đực 16 tuổi ở Đan Mạch lập kỷ lục già nhất thế giới, chết năm 2016 do chó tấn công.
Sau một hồi trêu đùa nhím, báo hoa mai bị lông nhím cắm vào chân đầy đau đớn.
Nam PhiHướng dẫn viên Mfundo Nyambi chứng kiến cuộc đối đầu giữa nhím và báo hoa mai trong vườn quốc gia Kruger.
Khỉ said: 'Ngồi không buồn nên ghẹo tí thôi, làm gì mà căng?'.
Không lượng sức mình, chú chó bị gai nhím đâm đầy người.
Con khỉ dại dột động vào nhím và đã 'trả giá' ngay sau đó.
Tấn công nhím trong vũng bùn, chó Pitbull không biết rằng chính nó mới là kẻ đang chịu tổn thương.
Con nhím bị cả đàn sư tử bao vây trong đêm nhưng vẫn bình an vô sự nhờ gai nhọn đầy người.
Bị trêu chọc, rắn quyết định tấn công nhưng bộ lông cứng của nhím khiến đối phương lãnh đủ.
Mặc dù sở hữu nọc độc có thể hạ cả một con voi, nhưng hổ mang chúa lại bất lực bỏ đi vì không thể ăn thịt nhím.
Châu PhiSở hữu những chiếc gai đủ nhọn để xuyên thủng da sư tử, nhím vẫn không thể dọa lửng mật bỏ chạy dù cố gắng đến đâu.
Châu ÂuVe hút máu Ixodes, động vật ký sinh chuyên sống trên lưng nhím, đến ngày đẻ trứng nó tự buông để làm tròn nhiệm vụ và chết ngay sau đó.
Kẻ đi săn đã làm mọi cách hòng biến nhím thành bữa ngon nhưng kết cục đã không như mong muốn.
Nhím Coendous đã tiến hóa để thích nghi với cuộc sống leo trèo, giúp chúng sinh tồn trong các khu rừng rậm rạp ở Trung và Nam Mỹ.
Những chiếc gai nhím nhọn hoắt có móc câu mọc ngược không chỉ gây đau đớn mà còn khiến nạn nhân mất nhiều thời gian để gỡ khỏi cơ thể.
Ấn ĐộCon báo thiếu kinh nghiệm đi săn phải trả giá với những chiếc lông nhọn cắm ngang miệng, khiến nó đau đớn tránh xa nhím.
Hai con nhím an toàn bò đi, bỏ lại chị em báo hoa mai liếm láp những vết thương và chật vật rút đống gai nhọn cắm đầy thân.
Khi đang làm nhiệm vụ, chú chó cảnh sát gặp phải con nhím và bị cắm hơn 200 chiếc gai lên mặt, mõm và chân.
Nhím đực ra thông điệp, nếu nhím cái đồng ý phải chờ một năm sau mới diễn ra màn "mây mưa". Chúng có phải là loài kiên nhẫn nhất? (Nam)