Việc Trung Quốc hạn chế nhập khẩu phế liệu khiến rác đổ về Đông Nam Á, buộc chính phủ những nước này phải đưa ra biện pháp đối phó.
Chính sách cấm nhập khẩu của một số nước khiến Việt Nam trở thành điểm đến thay thế của nhiều phế liệu là rác thải.
Trước lo ngại Việt Nam thành bãi rác, ngành kiểm toán đẩy mạnh các nội dung kiểm toán về môi trường, trong đó có nhập khẩu phế liệu.
Ba nội dung thanh tra về việc cấp giấy phép cũng như nhập khẩu phế liệu sẽ được tiến hành ngay trong tháng 8.
6 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu trên 4 triệu tấn phế liệu, tổng giá trị 1,2 tỷ USD, bằng lượng nhập khẩu cả năm 2016.
Nửa đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 4 triệu tấn phế liệu và 25% đến từ Nhật Bản.
Gần đây, lượng phế thải bắt đầu tràn về Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia... sau khi Trung Quốc cảnh báo sẽ ngừng nhập mặt hàng này.
Quy định này nhằm bảo đảm tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh.
Quy định này không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.