Hong KongTrước đại dịch, Lum Chai thường tụ tập với bạn trong công viên để thoát khỏi căn phòng chật hẹp, nhưng giờ đây ông phải tránh xa tất cả.
Nhiều đại biểu mong muốn sau khi sửa Luật Quy hoạch cần có sự đồng bộ giữa quy hoạch và kiến trúc đô thị.
Phóng viên của SCMP nhận xét nhà "ống cống" rộng 9m2 thích hợp cho những người cần chỗ ở tạm trong 1-2 tháng nhưng không thể ở lâu dài.
Dưới ánh sáng của chốn phồn hoa, người Hong Kong chật vật sống trong những căn "nhà quan tài", "nhà lồng sắt" rộng chừng 1 - 2 mét vuông.
Chi trả hàng trăm USD, nhiều người vẫn phải sống trong căn phòng rộng 2 m2, không thể duỗi chân khi nằm ngủ suốt hàng chục năm.
Tình trạng đất chật người đông cộng với giá cả tăng vọt ở các thành phố lớn trên thế giới khiến nhiều người phải sống trong những căn hộ siêu nhỏ chỉ vài mét vuông nhưng có giá thuê lên tới vài trăm đô.
Giá bất động sản tăng đến 50% trong 5 năm qua đang đẩy nhiều người nghèo Hong Kong vào sống trong những căn nhà nhỏ như chiếc quan tài, còn gọi là "nhà hòm".
Mật độ dân cư được coi là đông đúc nhất thế giới cùng mức thu nhập chênh lệch khiến nhiều người Hong Kong, Trung Quốc phải ở trong những căn nhà chật hẹp.
Không có chỗ ở, giá thuê lại tăng cao, nhiều người lao động ở Hong Kong buộc phải sống trong những "ngôi nhà quan tài" hay không gian nhỏ xíu chỉ kê vừa đủ chiếc giường.