Gia chủ người Nga muốn nơi ở có nhiều chỗ để đồ, phòng ngủ phải riêng tư, WC cần tiện nghi.
Ngôi nhà Nhật rộng 20 m2 có bề ngang 1,8m nên rất khó kê đồ đạc.
Tôi có căn nhà cấp bốn cũ nát nằm trong ngõ, muốn sửa thành nhà ba tầng một tum.
Gia chủ người Mỹ sử dụng nội thất thông minh giúp căn nhà nhỏ thoáng rộng.
Sàn phòng khách được nâng cao vừa tăng thêm chỗ ngồi vừa tạo ngăn cất giường vào ban ngày.
Căn nhà chật hẹp nhưng có đủ các phòng thoáng rộng do biết tận dụng trần nhà cao.
Trong nhà không có sofa, bàn trà hoành tráng nhưng có nhiều nơi để gia đình trẻ quây quần bên nhau.
Dễ dàng dịch chuyển đi khắp nơi, căn nhà đặc biệt còn có đầy đủ tiện ích khép kín.
Gia chủ sử dụng kính để làm vách ngăn, bàn; bố trí gương ở nhiều khu vực trong nhà.
Gia chủ ở Đức đầu tư cho khu vườn hơn cả các phòng bên trong nhà.
Chủ nhà Trung Quốc còn nuôi tới 50 con mèo nhưng ngôi nhà vẫn gọn gàng, rộng rãi.
Nhờ thiết kế lạ mắt này, phòng của hai em bé ở Pháp trở nên rộng rãi, có nhiều chỗ ngồi chơi, để đồ.
Căn nhà ở Nga được thiết kế đẹp như phòng khách sạn với đầy đủ các khu chức năng.
Bên trong ngôi nhà là một thế giới tĩnh lặng, nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên.
Những mảng tường làm từ gạch bánh ú giúp nhà thoáng sáng nhưng ngăn mưa, đảm bảo kín đáo.