Sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, dù trước đó còn một số băn khoăn về an toàn bức xạ, sự phụ thuộc vào nước ngoài và hiệu quả kinh tế của dự án.
> 'Không thể để điện hạt nhân làm gánh nợ lớn cho con cháu'
"Dự trữ quốc gia của ta 22 tỷ USD, một phần số đó đã dành cho các gói kích cầu. Nếu lựa chọn công nghệ lò phản ứng thế hệ hai phải mất 12 tỷ USD, vậy tiền đâu ra?", đại biểu Bế Xuân Trường băn khoăn khi Quốc hội thảo luận về dự án năng lượng điện hạt nhân chiều 13/11.
> 'Không nên triển khai đồng loạt nhà máy điện hạt nhân'
"Tỷ lệ nhiễm xạ của công nhân ngành điện hạt nhân là 600 trong 1 triệu người. Đó là con số đáng xem xét. Ngoài ra, phải nghĩ đến cả những yếu tố như: sét đánh, biến đổi khí hậu, nước ngập - vì ta dự kiến xây nhà máy tại bờ biển Ninh Thuận", đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng bày tỏ quan điểm.
> 'Cần đảm bảo an toàn khi xây nhà máy điện hạt nhân'
"Để đảm bảo an toàn của nhà máy có 4 yếu tố quyết định cần xem xét, trong đó quan trọng hàng đầu là công nghệ và nhân lực vận hành", Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Đặng Vũ Minh trao đổi về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sắp trình Quốc hội.
> Các nhà khoa học thảo luận về điện hạt nhân tại Việt Nam/ Việt Nam thiếu nhân lực ngành hạt nhân
Ngày 20-23/8, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ 8 được tổ chức tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) với sự góp mặt của 240 đại biểu ở 40 cơ quan, tổ chức trong nước và 28 đại biểu nước ngoài.
> Việt Nam thiếu nhân lực ngành hạt nhân
Để tiếp nhận chuyển giao công nghệ, vận hành, duy tu bảo dưỡng nhà máy điện hạt nhân an toàn cần 1.200 người có trình độ đại học. Như vậy, nhân lực cho 2 nhà máy điện là chừng 2.400 người.
> Tháng 4 sẽ trình Quốc hội về nhà máy điện hạt nhân
Dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân đầu tiên có công suất 4.000 MW sẽ tiếp tục hoàn thiện để khởi công vào năm 2015 và 5 năm sau đó sẽ đi vào hoạt động. Viện trưởng Năng lượng Nguyên tử Việt Nam Vương Hữu Tấn trao đổi với báo chí sáng 18/2.
> Việt Nam sẽ có 2 nhà máy điện hạt nhân
Việt Nam khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng nguyên tử phục vụ kinh tế xã hội, trong đó có điện hạt nhân và các yếu tố liên quan. Đây là chính sách của Nhà nước nêu ra trong Luật năng lượng nguyên tử, được Quốc hội thông qua sáng nay.
> 'Chưa nên xây ngay một lúc 4 lò' / Sẽ có hai nhà máy điện hạt nhân
Tiến sĩ Nguyễn Quang Hưng, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm, khẳng định Việt Nam có tiềm năng trung bình trên thế giới về quặng urani, có đủ khả năng đáp ứng cho phát triển điện hạt nhân của đất nước.
> 'Chưa nên xây ngay một lúc 4 lò' / Sẽ có hai nhà máy điện hạt nhân
"Xây một lúc 4 lò phản ứng 4000 MW là quá sức và không khả thi. Thậm chí không khéo sẽ tác hại đến toàn bộ quá trình đưa điện hạt nhân vào VN", giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nguyên tử quốc gia, băn khoăn về dự án điện hạt nhân đầu tiên của VN trên tạp chí Tia Sáng.
> VN sẽ có hai nhà máy điện hạt nhân / Khó khăn về nhân lực
"Cuộc triển lãm này góp phần giúp người dân hiểu rằng nguy cơ từ điện hạt nhân là có nhưng chúng ta có thể chế ngự tối đa nhờ công nghệ cao", Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Hoàng Văn Phong nói sau buổi khai mạc sáng 13/5.
> VN sẽ có hai nhà máy điện hạt nhân
Các hoạt động chuẩn bị chính cho dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam sẽ được giới thiệu tại triển lãm quốc tế, diễn ra ở Cung văn hóa Hữu Nghị từ 14 đến 17/5.
> Việt Nam sẽ có 2 nhà máy điện hạt nhân
Trước nguy cơ thiếu điện và chi phí sản xuất điện từ than, dầu tăng chóng mặt như hiện nay, Chính phủ mới đây đồng ý đẩy nhanh tiến độ và tăng gấp đôi quy mô dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, từ 2.000 lên 4.000 MW, tại 2 địa điểm ở tỉnh Ninh Thuận.
> Khó khăn lớn nhất cho nhà máy điện hạt nhân / Thông tin về nhà máy
"Ở nước ta chưa có cơ sở nào đào tạo chuyên gia điện hạt nhân. Trong khi đó, nhân lực là yếu tố quyết định đến sự vận hành an toàn và hiệu quả của một nhà máy điện nguyên tử. Vì thế, cần gấp rút thành lập một trung tâm đào tạo như vậy", giáo sư Hoàng Đắc Lực, Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam bộc bạch.
Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ được triển khai xây dựng vào năm 2015 và đi vào vận hành năm 2020 theo phương thức chìa khoá trao tay. Đây là nội dung của Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử VN, vừa được Chính phủ phê duyệt.