Hàng nghìn thanh thiếu niên bị gán mác 'nghiện Internet' đã bị tống vào trại tâm thần, nơi họ bị ép dùng thuốc, huấn luyện quân sự, thậm chí bị sốc điện.
Từ việc sợ bỏ lỡ một điều gì đó, tôi tìm đến giá sách và chìm vào giấc ngủ sâu và ngon hơn mọi ngày.
Trung Quốc12 người, trong đó có 11 trẻ vị thành niên, đã bị bốn nhân viên của một trung tâm cai nghiện Internet giam giữ trái phép trong nhiều ngày.
Đang học đại học, sinh viên 22 tuổi bị nghiện Internet, điều trị đến nay 7 năm chưa khỏi. Anh thường đập phá, cáu kỉnh, không giao tiếp, chỉ nhại giọng theo máy tính.
Chỉ sau 2 ngày vào trung tâm, một thiếu niên Trung Quốc đã phải nhập viện rồi qua đời với nhiều vết thương trên thân thể.
Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Fernando Moleres hé lộ chân thực cuộc sống tại một cơ sở phục hồi chức năng chuyên điều trị rối loạn do chơi game, Internet ở Trung Quốc.
Đặng Duy, 23 tuổi, người Hà Nội, nhìn vô hồn, cử chỉ rụt rè, nói chậm từng câu đứt quãng. Duy kể, cậu mê game Dota 2 được 5 năm rồi.
Người phụ nữ Singapore đã phải trả giá bằng việc gần như mất quyền tiếp cận ba con và một cuộc chiến dài để thoát khỏi các cơn nghiện của mình.
Một nghiên cứu gần đây cho thấy trẻ em sử dụng mạng xã hội nhiều hơn 2 tiếng một ngày rất dễ gặp các vấn đề tâm lý.
Người nghiện Internet phải đối mặt với hàng loạt bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, rối loạn chi, đau đầu mãn tính...
Khoảng 6% người dân trên toàn thế giới, tương đương 182 triệu người, đang bị ảnh hưởng bởi bệnh trạng nghiện Internet, theo một nghiên cứu mới.