Với nhiều loại thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng, tôi chỉ cho một ít vào khẩu phần ăn nên bé nhà tôi dần thích nghi được.
Các mẹ nên cho trẻ mặc quần áo bằng vải cotton thoáng mát, không tự ý sử dụng các loại thuốc bôi ngoài da, tránh cho trẻ ăn một số số loại thức ăn, thuốc có thể gây dị ứng...
Tôi chọn dòng sữa chứa đạm thủy phân một phần vì loại sữa này là đạm cắt nhỏ sẽ không dễ gây dị ứng cho trẻ.
Tôi cho con uống thử một ít sữa ngoài trước, quan sát một ngày, nếu không hiện tượng gì sẽ cho con uống đều đặn. Sau khi con đã quen, tôi mới cho uống đúng chuẩn để tránh dị ứng.
Tôi luôn quan tâm đến nguồn gốc và tìm hiểu kỹ về tác dụng của thực phầm, cách kết hợp sao cho nhẹ nhàng, chế biến thật kỹ để các bé đều thích.
Tôi cho con bắt đầu với những món rim khô hoặc nghiền nát, rang cho ra hết nước, trộn với thịt, và những món con thích. Sau thời gian, tôi chế biến nhiều kiểu khác để con ăn quen dần.
Tìm hiểu thật kỹ trước khi lựa chọn sữa, thực phẩm cần chế biến chín... giúp con tránh các dị ứng.
Thực phẩm, sữa, những thứ sẽ cung cấp dưỡng chất cho con đều được mẹ chọn lọc thật kỹ và đảm bảo nguồn gốc.
Tôi cho bé súc miệng bằng nước muối ấm, vệ sinh răng miệng thường xuyên, mặc áo ấm khi ra đường, cung cấp dưỡng chất cần thiết... để con có một cơ thể khỏe mạnh và đẩy lùi căn bệnh viêm mũi dị ứng.
Tôi tăng cường cho bé bú mẹ và sữa bột được thủy phân để giúp bé dễ tiêu hóa và hạn chế tình trạng dị ứng.
Vệ sinh phòng thật sạch sẽ, cho chơi những trò an toàn, mặc quần áo theo thời tiết, chú ý đến việc ăn uống... sẽ giúp con tránh được dị ứng do thời tiết.
Các mẹ cần tìm hiểu kỹ các thành phần, nguồn gốc, vị khi bổ sung sữa ngoài cho trẻ và nên chọn sữa có đạm thủy phân một phần giúp trẻ phòng ngừa dị ứng.
Tôi thường cố gắng tìm loại sữa nào gần giống với sữa mẹ để cho bé uống dễ, còn những loại khác thì chọn loại có mùi thơm chút, cho uống từng ít một để tập cho các bé làm quen dần.
Tôi phòng bệnh cho bé bằng cách dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho bé thường xuyên, bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý... giúp tăng sức đề kháng và không bị dị ứng.
Mẹ chọn loại sữa có chứa đạm thủy phân một phần giúp con dễ hấp thu chất đạm và không gây dị ứng.
Với món lần đầu tiên được ăn nên cho các bé ăn từng ít một và quan sát nếu không có phản ứng lạ mới cho ăn tiếp. Nếu bé dị ứng phải loại hẳn khỏi thực đơn hàng ngày.
Nhờ xét nghiệm máu mà bác sĩ đã phát hiện ra con tôi bị men gan cao, khiến chức năng gan kém và dễ bị dị ứng.
Tôi đã thử thay đổi nhiều loại sữa, không cho con uống nhiều một lúc, chỉ mua hộp nhỏ, cho bé thử tí một, nếu không sao thì mới tiếp tục cho uống.
Tôi tập cho bé ăn món canh ngao từng chút một, khi thấy không sao, tôi có tăng dần lên một tuần một bữa. Sau một tháng thì bé nhà tôi đã làm quen được với món ăn này.
Khi chuyển từ sữa mẹ qua sữa ngoài, bé rất hay bị dị ứng, vì thế tôi chọn sữa chứa chất đạm thủy phân một phần giúp phòng chống dị ứng khá tốt.