Ông Zelensky nói Nga đã phóng gần 10.000 tên lửa và bom dẫn đường vào Ukraine trong vài tháng qua, kêu gọi NATO viện trợ thêm các tổ hợp Patriot.
36' trước
Argentina yêu cầu trở thành đối tác toàn cầu của NATO, cho phép họ tăng hợp tác chính trị và an ninh dù không phải là thành viên liên minh.
Tổng thống Duda gặp riêng ông Donald Trump tại New York, dường như để thảo luận về đề xuất các nước NATO chi tối thiểu 3% GDP cho quốc phòng.
Tỷ phú Elon Musk so sánh khả năng Ukraine gia nhập NATO với kịch bản tận thế hạt nhân trong phim The Day After năm 1983.
NATO được cho là đã trở nên đoàn kết hơn trước mối đe dọa từ Nga, song viễn cảnh ông Trump trở lại Nhà Trắng đang đè nặng tương lai của khối.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev tuyên bố Nga sẽ không bắt sống binh sĩ NATO nếu họ tham chiến ở Ukraine, thay vào đó ưu tiên tiêu diệt.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken tuyên bố Ukraine sẽ gia nhập NATO vào một ngày nào đó trong tương lai, vì các nước thành viên vẫn duy trì ủng hộ vững chắc với Kiev.
Điện Kremlin cho biết quan hệ Nga - NATO lúc này là "đối đầu trực tiếp", cáo buộc liên minh quân sự đang gây bất ổn.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken và phái đoàn phải đi ôtô từ Paris đến Brussels để dự cuộc họp NATO, sau khi máy bay của họ gặp sự cố.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cáo buộc NATO đang hỗ trợ Kiev tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ của Moskva.
Trước nguy cơ cuộc xung đột với Nga ngày một lớn, NATO tiến hành cuộc tập trận lớn nhất trong 35 năm qua với các thành viên mới kết nạp ở vùng Bắc Cực và ngày càng chú ý đến khu vực này.
Tổng thống Nga phủ nhận cáo buộc Nga có ý định "xâm lược" châu Âu sau cuộc chiến tại Ukraine, cho rằng đây là thông tin "vô nghĩa".
Quan chức Ukraine cho hay mảnh vỡ Zircon thu được cho thấy mẫu tên lửa này không có các tính năng của "siêu vũ khí" như Nga công bố.
Thủ tướng Latvia nói NATO chưa sẵn sàng thảo luận về đưa quân đến Ukraine, thay vào đó liên minh nên tập trung hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.
Quan chức Ba Lan nói NATO đang xem xét cách đối phó sự cố tên lửa Nga xâm nhập không phận, trong đó có hạ quả đạn bay quá gần biên giới.
Ukraine sắp nhận vài trăm nghìn quả đạn pháo, song lô hàng không đến từ Mỹ hay bất cứ trụ cột nào khác của NATO, thay vào đó là Czech.
Nhiều thành viên NATO ở châu Âu đối mặt thâm hụt ngân sách cao, khó có thể đáp ứng mục tiêu ngân sách quốc phòng ít nhất 2% GDP.
Lãnh đạo phái đoàn NATO thăm Ukraine kêu gọi các nước thành viên gia tăng hỗ trợ và "đừng phạm sai lầm bi quan quá mức trong năm 2024".
Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski cho biết binh sĩ một số quốc gia phương Tây đã hiện diện ở Ukraine, gọi đây là "bí mật ai cũng biết".
Cựu tổng thống Trump cho biết lời đe dọa không bảo vệ đồng minh NATO là chiến thuật đàm phán để buộc các thành viên liên minh góp thêm ngân sách.