Một nguồn tin quốc phòng giấu tên từ Mỹ cho hay, hôm qua, Lầu Năm Góc đã triển khai 24 máy bay ném bom tầm xa (gồm 12 phi cơ B-52 và 12 chiếc B-1) tới đảo Guam, tây Thái Bình Dương, để đối phó với mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.
Các quan chức cấp cao Nhà Trắng cho hay Mỹ sẽ phản đối chính thức về việc máy bay hai nước gần như va chạm nhau trên biển Nhật Bản. Sự kiện này làm dấy lên mối lo ngại rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên có thể vuột khỏi tầm kiểm soát.
Hai chiếc MiG29 và 2 MiG23 có trang bị vũ khí của CHDCND Triều Tiên đã chặn máy bay do thám RC-135S của không lực Mỹ trên biển Nhật Bản, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết hôm qua.
Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell cho rằng việc Bình Nhưỡng bắn tên lửa vào vùng biển Nhật Bản vài giờ trước lễ nhậm chức của tân tổng thống Hàn Quốc là điều không “gây ngạc nhiên, gây sốc hay làm khó chịu”.
Bắc Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, hôm qua, ngay trước khi tân tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun nhậm chức. Hàn Quốc đang điều tra xem có phải Bình Nhưỡng đã thử nghiệm một loại tên lửa mới hay không.
Bắc Kinh không chấp thuận đề xuất của Nhà Trắng về việc dùng áp lực của các nước trong khu vực để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời kêu gọi Washington - CHDCND Triều Tiên trực tiếp đàm phán để tháo ngòi cuộc khủng hoảng.
Ngoại trưởng Australia Alexander Downer hôm qua nói rằng, Washington cần ngồi vào bàn thương lượng và cam kết không dùng vũ lực đối với CHDCND Triều Tiên, để đổi lấy lời hứa không tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân từ chính quyền ông Kim Châng In.
Tổng thống đắc cử Roh Moo-hyun hôm qua cho rằng hội đàm và trợ giúp kinh tế là biện pháp duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, và Mỹ không nên đi quá đà trong nỗ lực kiềm chế Bình Nhưỡng.
Ngay sau khi đặt chân tới Nhật Bản hôm qua, bắt đầu chuyến công du 3 nước châu Á (tới cả Trung Quốc và Hàn Quốc), Ngoại trưởng Mỹ đã trao đổi với Thủ tướng nước chủ nhà Junichiro Koizumi trong gần một giờ về các bước đi của Washington và Tokyo, nhằm ngăn chặn “hoài bão hạt nhân” của Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tiết lộ tin này hôm qua, trước khi công du đến 3 nước châu Á để thảo luận về căng thẳng xung quanh vấn đề Iraq và Bình Nhưỡng.
Lúc 10h03' (giờ địa phương) sáng nay, một chiếc MiG-19 của miền bắc bay vào không phận trên biển Hoàng Hải của miền nam bán đảo. Sau đó 2 phút, nó bị buộc quay lại khi hai phi cơ F-5E của Seoul cất cánh và hoả tiễn phòng không nước này vào vị trí chiến đấu.
CHDCND Triều Tiên hôm nay tuyên bố, việc chính quyền Mỹ từ chối đàm phán song phương để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân là vô lý và nhằm phá hoại những nỗ lực cải thiện hệ thống kinh tế và chính trị của Bình Nhưỡng.
Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ rút khỏi thoả thuận chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1953, vì Mỹ vi phạm các điều khoản. Washington đang thực hiện chính sách thù địch với CHDCND Triều Tiên, tăng cường lực lượng trong khu vực và tiến hành bao vây nước này trên biển.
"Matxcơva, vốn có mối quan hệ truyền thống với Bình Nhưỡng, đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên", Cho Soon Hyong, đặc phái viên của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Roh Moo Hyun, phát biểu trước khi kết thúc chuyến thăm Nga hôm qua.
Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên tuyên bố như vậy, hôm qua, sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đưa cuộc khủng hoảng hạt nhân ra trước HĐBA. Họ khẳng định rằng, Bình Nhưỡng không chịu trách nhiệm trước IAEA vì đã rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt từ tháng một.
Cục trưởng Cục phòng vệ Nhật Bản Shigeru Ishiba hôm qua cảnh báo rằng, họ sẽ sử dụng vũ lực trước nếu có bằng chứng cho thấy CHDCND Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo. Thậm chí việc Bình Nhưỡng nạp nhiên liệu vào tên lửa cũng được coi như là lời phát động chiến dịch quân sự.
Phản ứng trước việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quyết định đưa vấn đề hạt nhân lên Hội đồng Bảo an, Bình Nhưỡng hôm qua tuyên bố họ có khả năng tấn công tất cả các mục tiêu của Mỹ ở bất kỳ đâu trên thế giới, nếu bị kích động.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Yan hôm nay cho biết Bắc Kinh ủng hộ quyết định của 35 thành viên Hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, việc Hội đồng Bảo an tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân vào thời điểm này chưa chắc đã tìm ra được giải pháp.
Hội đồng của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tuyên bố CHDCND Triều Tiên đã vi phạm các quy định về an toàn hạt nhân, và quyết định đưa vấn đề lên cơ quan quyền lực cao nhất của LHQ.
Dự thảo nghị quyết này sẽ được thông qua nếu đạt 18 trong số 35 thành viên hội đồng IAEA bỏ phiếu thuận. Theo đó, chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên không còn là sự việc gây tranh cãi mà là hành động “không tuân thủ”, một từ thường được dùng để đưa vấn đề ra trước HĐBA.