Một loài ếch Brazil có thể phá kỷ lục thế giới với kích thước siêu nhỏ, con đực dài trung bình hơn 7 mm và con cái dài 8 mm.
Kỳ giông Mexico là loài lưỡng cư với nhiều điểm đặc biệt như có cả mang lẫn phổi và có thể tái tạo các bộ phận bị tổn thương.
Xe Rhino có đặc trưng là cặp bánh trước khổng lồ với đường kính 2 m, giúp nó chạy 72 km/h trên cạn và 8 km/h dưới nước.
BrazilCác nhà khoa học phát hiện một loài ếch sống trong rừng Đại Tây Dương tuân theo chế độ đa thê, điều hiếm thấy ở động vật lưỡng cư.
Loài Prionosuchus sống cách đây 270 triệu năm là động vật lưỡng cư lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất với chiều dài lên tới 9 m.
Những mảnh hổ phách được phát hiện ở Myanmar chứng minh ếch sống trong rừng nhiệt đới trước khi sự kiện đại tuyệt chủng cuối kỷ Phấn Trắng diễn ra.
Hàng chục con ếch ở Thổ Nhĩ Kỳ cưỡi lên cơ thể trâu nước vào mùa thu để kiếm ăn ở các đầm lầy.
Những con nhện khổng lồ ăn cá (fen raft spider) to bằng lòng bàn tay may mắn thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng trong thời gian gần đây.
Để nghiên cứu về lưỡng cư, bò sát, thầy Phạm Văn Anh cùng cộng sự nhiều lần đi thực địa, có lần còn bị lạc trong rừng sâu.
Trong quá trình khảo sát thực địa, các nhà khoa học phát hiện hai loài lưỡng cư cóc núi và chàng đá ở Sơn La và Điện Biên.
Số lượng quần thể các loài cá, chim, động vật có vú, lưỡng cư và bò sát đã giảm 52% trong vòng 40 năm qua được xem là sự sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay.
Giới khoa học vừa phát hiện loài cóc ở độ cao khoảng 2.800 gần đỉnh Fansipan, đỉnh cao nhất Đông Dương.