Thủ đoạn của những kẻ trộm đội lốt du khách thường dùng là lấy mảnh kim loại dán băng dính hai mặt để rút tiền từ hòm công đức.
Ashutosh Pandey là một trong những người từ bỏ mọi vật chất, gia đình, tình dục... để sống cuộc đời hành khất của sadhus (thánh sống) ở thành phố Varanasi.
Những người dân địa phương ở thị trấn nhỏ tại Argentina tin chắc khúc cây có hình Chúa Jesus là do đấng linh thiêng tạo ra để ban phúc lành cho họ.
Người Nhật quan niệm bầu vú đại diện cho sự sinh nở nên thường treo mô hình bầu vú ở chùa Jison-In để cầu xin an thai, dồi dào sữa mẹ.
Trải qua gần 800 năm, vị trí yên nghỉ của hoàng đế Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn vẫn nằm trong bức màn bí mật.
Chùa bà Thiên Hậu là một trong những ngôi chùa cổ nhất của người Hoa được xây dựng ở Sài Gòn vào năm 1760.
Một khối đá tìm thấy ở Israel khắc họa hình ảnh ngôi đền thờ linh thiêng, được cho là nơi Chúa hiện diện.
Người Ai Cập cổ đại không chỉ ướp xác người mà còn cả động vật vì cho rằng chúng linh thiêng.
Kaaba cao 15,2 m, rộng 10,7 m, dài 12,2 m, được bọc lụa đen kiswa thêu chỉ vàng. Phía đông nam của tòa nhà là cánh cửa vàng ròng, bên trong sàn nhà lát cẩm thạch và có ba cột trụ.
Cuộc hành hương thường diễn ra trong 5 ngày với nhiều quy định nghiêm ngặt, nhằm thể hiện sự đoàn kết và quy phục Thượng Đế.
Trang Litsverse vừa liệt kê những miếu, đền thờ nổi tiếng linh thiêng nhưng cũng khá kỳ lạ, đáng sợ ở châu Á. Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia được nhắc tới nhiều lần trong top này.
Đền Mahabodhi ở Ấn Độ, một trong những ngôi đền Phật giáo linh thiêng nhất thế giới, sẽ có phần mái vòm dát 300 kg vàng do nhà vua Thái Lan và các tín đồ quyên tặng.
Phát hiện cá voi dài 15 m mắc cạn trên bãi bồi ven biển Sóc Trăng, hàng trăm ngư dân đào cát lấy nước tìm cách cứu nhưng bất thành.
Ở nhiều nơi trên thế giới, con rắn được thần thánh hóa và tôn thờ, đi vào đời sống tâm linh.