Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Nhật Bản tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 520.000 người Việt Nam, trong đó có chính sách miễn thuế cho lao động Việt.
Bình quân mỗi lao động Việt Nam làm ra gần 172 triệu đồng năm 2021, gấp 2,5 lần so với mức 70,3 triệu đồng năm 2011, theo Ủy ban Văn hóa Giáo dục.
Cảnh sát Nhật bắt một nữ thực tập sinh Việt Nam ở Hiroshima, với cáo buộc bỏ rơi thi thể bé trai sơ sinh tại bãi đất trống.
Người lao động bị giảm việc, ngừng việc, mất việc từ ngày 1/10/2022 đến 31/3/2023 sẽ được nhận hỗ trợ 1-3 triệu đồng từ kinh phí công đoàn.
Đóng phí xuất khẩu lao động bằng USD nhưng tỷ giá yen Nhật, Đài tệ xuống thấp, lao động Việt ở hai thị trường này thiệt thòi, tiền tích lũy giảm cả trăm triệu đồng.
Nhật BảnChấp nhận sang Nhật bốc vác sắt để hưởng lương cao nhưng 5 tháng nay anh Thành không dư đồng nào, thậm chí người thân phải trả lãi cho khoản vay 130 triệu đưa anh đi xuất khẩu.
Đại sứ quán Việt Nam tại Angola khuyến cáo người Việt tìm hiểu kỹ trước khi đi lao động tại các nước châu Phi, do nhiều người bị mắc kẹt phải cầu cứu.
Toan, thực tập sinh kỹ thuật 22 tuổi, năm ngoái bị đuổi khỏi ký túc xá sau khi nhiễm Covid-19, trở thành người vô gia cư và bị cơ quan hỗ trợ quay lưng.
Tòa án cho phép trường Nhật ngữ Nishinihon, từng bị rút giấy phép vì vụ ngược đãi nam học viên Việt năm 2021, được tiếp tục nhận du học sinh.
Nhân công giá rẻ là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nhiều năm qua nhưng người lao động dễ mất việc, lưới an sinh chưa đủ sức chống đỡ nếu thị trường gặp sự cố.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị phía Nhật Bản miễn thuế cư trú và thuế thu nhập với lao động Việt Nam vì bị giảm 30% thu nhập khi đồng yên rớt giá.
Quảng BìnhTrong 41 lao động làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, chỉ 7 người trở về đúng hạn khiến những người đi sau bị từ chối tiếp nhận.
Truyền thông Nhật đưa tin Le Thi Ngoc Hanh, nghi phạm người Việt đâm chết người tại đồn cảnh sát, có quan hệ tình cảm với nạn nhân Tsuyoshi Sakami.
Le Thi Ngoc Hanh, 35 tuổi, bị bắt sau khi dùng dao truy sát một người đàn ông và đâm nạn nhân ngay tại đồn cảnh sát.
So với lao động Trung Quốc, Thái Lan, thu nhập hàng tháng của người Việt Nam bằng một nửa và chỉ hơn nhân công Lào, Campuchia và Myanmar, theo JICA.
26,7% thực tập sinh Việt Nam từ Nhật Bản về nước có việc làm ngay, bằng một nửa so với Trung Quốc, Thái Lan, theo báo cáo của JICA.
Gánh khoản nợ lớn để sang Nhật, song công việc không như mong đợi khiến hàng nghìn thực tập sinh Việt bỏ trốn để làm việc bất hợp pháp, truyền thông Nhật mô tả.
Lao động, thực tập sinh người Việt Nam tiêm đủ ba mũi vaccine phòng Covid-19 được nhập cảnh vào Nhật Bản và không phải cách ly theo dõi sức khỏe 7 ngày.
Cảnh sát Ikebukuro bắt một công dân Việt Nam với cáo buộc hành hung người khác, song nhanh chóng thả anh này và gửi lời xin lỗi vì nhầm lẫn.
Đài Loan thông báo nới quy định nhập cảnh, cho phép lao động từ Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia đến hòn đảo từ ngày 15/2.