Một số nguồn tin khẳng định bà Yingluck Shinawatra vừa được quân đội Thái trả tự do sau khi bị tạm giữ cùng nhiều chính trị gia khác cách đây hai ngày.
Trong những phút cuối cùng của chính phủ dân sự Thái Lan, đại diện các đảng phái và bộ trưởng được giao làm một bài tập duy nhất là giải quyết khủng hoảng chính trị. Cuối buổi "làm bài" không có kết quả, Tư lệnh lục quânThái đứng lên và nói: 'Xin lỗi nhé, tôi nắm quyền".
Chính quyền quân sự Thái Lan hôm qua giải tán Thượng viện và trao toàn bộ quyền lập pháp cho tổng tư lệnh lục quân kiêm thủ tướng tạm quyền tướng Prayuth Chan-ocha.
Mỹ hôm qua tuyên bố tạm ngừng khoản viện trợ quân sự trị giá 3,5 triệu USD cho Thái Lan và kêu gọi công dân của mình cân nhắc việc sang quốc gia châu Á du lịch.
Quyền điều hành đất nước Thái Lan hiện nằm trong tay quân đội sau cuộc đảo chính, xảy ra chỉ hai ngày kể từ khi tư lệnh quân đội cam kết không có hành động trên, làm xuất hiện một số câu hỏi về tình hình chính trị ở nước này.
Cựu thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra và một số thành viên gia đình bà vừa bị tạm giữ, khi các lãnh đạo quân sự nước này bắt đầu nắm quyền lực.
Tư lệnh lục quân Hoàng gia Thái Lan hôm qua thông báo ông sẽ giữ chức thủ tướng tạm quyền cho đến khi tìm ra người đảm nhận chính thức chức vụ này.
Mỹ tuyên bố tạm ngưng số tiền viện trợ hơn 11 triệu USD đồng thời cân nhắc lại quan hệ quân sự với Thái Lan sau khi quân đội của nước đồng minh thân tín này thực hiện cuộc đảo chính không đổ máu.
Quân đội Thái Lan vừa yêu cầu cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra và 22 chính trị gia trình diện hôm nay, trong bối cảnh những lời chỉ trích cuộc đảo chính đang gia tăng.
Các quốc gia Anh, Pháp, Mỹ và các tổ chức trên thế giới bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về việc quân đội Thái Lan hôm nay tuyên bố giành quyền kiểm soát chính phủ, đồng thời đưa ra cảnh báo tới những công dân của mình đang có mặt tại nước này.
Hàng trăm binh sĩ và cảnh sát được triệu tập tại các căn cứ quân đội và địa điểm tập trung của người biểu tình các bên, trong hoạt động thắt chặt an ninh sau tuyên bố đảo chính.
Sau tuyên bố đảo chính được quân đội Thái Lan đưa ra chiều nay, các quy định mới được ban hành và áp dụng trên khắp cả nước.
Tổng tư lệnh lục quân Hoàng gia Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm nay công bố quân đội đã giành quyền kiểm soát chính phủ từ 16h30, sau hai ngày tuyên bố thiết quân luật.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Weluree Ditsayabut đang bị chỉ trích nặng nề vì các bình luận khiếm nhã, trong đó mô tả những người ủng hộ chính phủ là "dơ bẩn" và "nên bị tử hình".
Thủ tướng tạm quyềnThái Lan hôm nay loại trừ khả năng từ chức, bất chấp việc phe biểu tình chống chính phủ tăng cường áp lực đòi cách chức ông để thành lập chính quyền mới.
Quân đội Thái Lan hôm qua cảnh báo sẽ sử dụng "vũ lực" nếu tình trạng bạo lực chính trị vẫn tiếp tục leo thang ở vương quốc này.
Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan hôm nay xông vào một trụ sở không quân, nơi thủ tướng tạm quyền đang họp bàn về cuộc bầu cử sắp tới, khiến ông này phải nhanh chóng chạy khỏi đây.
Một cuộc tấn công bằng súng và lựu đạn nhằm vào khu vực người biểu tình chống chính phủ khiến hai người chết, 21 người bị thương, làm gia tăng lo ngại tình trạng bạo lực chính trị lan rộng ở vương quốc này.
Hàng nghìn người Thái Lan bao vây các đài truyền hình và trụ sở cảnh sát trong "trận chiến cuối cùng" nhằm lật đổ chính phủ đương nhiệm, hai ngày sau khi bà Yingluck Shinawatra mất chức thủ tướng.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay có mặt tại Tòa án Hiến pháp để đối mặt với cáo buộc lạm quyền, một trong hai thách thức pháp lý có thể khiến bà phải từ nhiệm vào tháng này.