Nhiều nhân viên trẻ, Gen Z mang suy nghĩ rằng được trả lương để làm giờ hành chính.
Lịch tan sở 5h chiều nhưng sếp mặc định nhân viên chúng tôi phải làm đến 8h tối, có hôm 11h đêm vẫn chưa hết việc được giao cuối giờ.
Ở Đức, mỗi khi muốn hỏi gì liên quan đến công việc vào cuối tuần, sếp của chồng tôi đều phải nhắn tin, gửi mail trước để xin làm phiền.
Đang đi chơi thì nhận được điện thoại của quản lý trực tiếp, nói phải làm việc này, việc kia, tôi từ chối và nghỉ việc.
Trung QuốcMột nhân viên kinh doanh ở Bắc Kinh đã khởi kiện công ty, yêu cầu trả tiền làm thêm giờ vì thường xuyên phải liên lạc với khách qua ứng dụng WeChat.
"Quyền được ngắt kết nối" tại quốc gia này sẽ giúp cho người lao động không phải lo lắng về việc nhận tin nhắn, email từ quản lý ngoài giờ làm việc.