9h sáng nay, đang chạy trên cầu Chương Dương (Hà Nội), chiếc Mercedes E240 bốc cháy từ cốp sau xe. Tài xế bị bỏng khi dùng quần áo dập lửa.
> Xe Mercedes E300 bốc cháy trên đường
Quy hoạch đô thị, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, cấp - thoát nước, điện, xăng - dầu, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, quốc phòng, tham nhũng, đất đai, kiện toàn luật pháp… mới là những vấn đề nổi cộm và quan trọng hơn rất nhiều so với cháy - nổ ôtô và xe gắn máy.
> Xăng bẩn dễ gây cháy xe
Chiều 13/2, xe khách chở hơn 30 người chạy đến ngã tư Vũng Tàu (Biên Hòa, Đồng Nai) thì phát hiện bốc cháy.
> Cháy xe khách, hàng chục người thoát chết
Xăng không chuẩn, chập điện do lắp thêm phụ kiện có thể là các nguyên nhân dẫn đến cháy xe hàng loạt trong thời gian qua, các nhà khoa học nhận định tại hội thảo đầu tiên về cháy xe.
> Xăng bị nghi là thủ phạm gây cháy xe
> 'Không được phép cho methanol vào xăng'
Kết quả thử nghiệm chạy xe gắn máy bằng xăng pha 15% methanol được công bố hôm nay cho thấy động cơ xe có nhiệt độ cao hơn và chết liên tục.
> 'Không được phép cho methanol vào xăng'
> Hàm lượng methanol 15% trong xăng là 'quá cao'
Các nhà khoa học trường Đại học Bách Khoa TP HCM đang kiểm tra sản phẩm 'viên tiết kiệm xăng' và 'dung dịch tiết kiệm xăng' được bán trên địa bàn, xem chúng có ảnh hưởng gì đến động cơ xe.
> Không nên sử dụng 'viên tiết kiệm xăng'
Đối với hai kinh doanh có mẫu xăng có chứa nước, cơ quan chức năng cho biết có thể xử phạt hành chính hoặc kiến nghị các bộ ngành về hình thức xử lý. Song do không có quy chuẩn nước trong xăng nên khó chế tài.
> Chủ cây xăng 'không biết vì sao xăng lẫn nước' / Phát hiện xăng chứa nước ở TP HCM
Trước tình hình xe máy bị cháy liên tục, cơ quan chức năng tiến hành thanh tra doanh nghiệp pha viên tiết kiệm xăng dầu thành dung dịch ở Sóc Trăng.
> Không nên sử dụng 'viên tiết kiệm xăng'
Xăng tại hai điểm bán, tiếp nhận từ xe bồn bị 'rút ruột' tại TPHCM, vừa bị phát hiện có chứa nước, thành phần có thể gây mau hỏng động cơ và khiến xe không nổ được máy.
> Phát hiện xăng không đạt chuẩn ở Hà Nội
Xe chất lượng cao tuyến Nghệ An - TP HCM chỉ được chở tối đa 41 khách, nhưng nhà xe "nhồi" tới 78 người. Khách nằm dưới sàn xe cũng phải trả tới 900.000 đồng.
> Cháy xe' về TP HCM, hàng nghìn người vật vờ
Hiện nay Việt Nam không có quy định về hàm lượng methanol trong xăng bởi việc sử dụng chất này có thể gây độc hại cho người. Nhưng việc không có quy chuẩn lại là lỗ hổng để methanol tìm đường chui vào xăng mà không bị phát hiện.
> Thủ tướng yêu cầu 4 bộ truy tìm nguyên nhân cháy xe
> Không được phép cho methanol vào xăng
> Xăng pha methanol không tự bốc cháy dù ở 500 độ C
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ vừa yêu cầu các tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở cửa hàng và điểm kinh doanh xăng dầu.
> Gần 40 vụ cháy nổ xe máy năm 2011
Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đến nơi phát hiện ra chiếc xe bồn được cho là rút ruột xăng dầu ở TP HCM để lấy mẫu xăng kiểm nghiệm.
> Tăng kiểm tra chất lượng xăng, gas
> Gần 40 vụ cháy nổ xe máy năm 2011
Trước các nghi vấn về nguyên nhân cháy xe, Tổng cục đo lường chất lượng nhận xét rằng trong khi các cơ quan chức năng đều tuyên bố nhận trách nhiệm, thì các doanh nghiệp vẫn im hơi lặng tiếng.
> 'Khó quản chất lượng xăng dầu tại đại lý'
> Xăng bị nghi là thủ phạm gây cháy xe
Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đang lấy mẫu xăng từ chiếc xe cháy hôm qua ở Bắc Ninh để kiểm tra, trong bối cảnh người sử đụng đang nghi ngờ xăng là nguyên nhân gây cháy xe.
> Xăng bị nghi là thủ phạm gây cháy xe
> Những vụ tự bốc cháy của xe Air Blade
Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Minh Dũng cho biết trong năm nay sẽ tập trung thanh tra chuyên đề về chất lượng xăng dầu và gas.
> Xăng bị nghi là thủ phạm gây cháy xe
> Phát hiện xăng không đạt chuẩn ở Hà Nội
> Xăng pha acetone - nguyên nhân gây cháy xe?