Dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng kết thúc thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội vẫn nhất trí với việc nâng mức khởi điểm chịu thuế từ 4 triệu đồng hiện nay lên 9 triệu. Thời điểm dự kiến áp dụng là 1/7/2013.
> Khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân: Chốt 9 triệu đồng
> Quốc hội quyết định tăng lương tối thiểu từ 1/7/2013
"Còn 3 ngày nữa là tôi tròn 51 năm theo Đảng. Suốt thời gian qua tôi không đề nghị nhận chức này, chức khác và cũng không thoái thác trọng trách được giao", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng nay.
> Thủ tướng xin lỗi vì yếu kém của Chính phủ
Theo Bộ Tài chính, tổng số thuế truy thu tính đến hết tháng 8/2012 đạt gần 17.150 tỷ đồng, chưa bằng một nửa số nợ đọng của doanh nghiệp năm 2011.
> Doanh nghiệp nợ thuế gần 20.000 tỷ đồng
> Doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế gần 300 tỷ đồng
Đề xuất tăng lương 100.000 đồng của Chính phủ không nhận được nhiều ý kiến tán đồng tại nghị trường chiều 31/10 và theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nếu có tăng, nên ưu tiên cho một số đối tượng khó khăn.
> Chính phủ đề xuất tăng lương thêm 100.000 đồng
> Bộ trưởng Kế hoạch: 'Muốn tăng lương, phải giảm đầu tư'
Sau khi tính toán lại các khoản chi, Bộ Tài chính dự kiến bố trí được khoảng 20.700 tỷ đồng để tăng lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng hiện nay lên 1,15 triệu đồng vào năm 2013.
> Bộ trưởng Kế hoạch: 'Muốn tăng lương, phải giảm đầu tư'
> Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ lộ trình tăng lương
Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, mức đầu tư 180.000 tỷ đồng từ ngân sách năm 2013 là rất thấp. Con số này thậm chí còn có thể thấp hơn nếu Chính phủ tiếp tục giữ lộ trình tăng lương cơ bản.
> Chính phủ xin giãn lộ trình tăng lương
> Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ lộ trình tăng lương
Cho rằng xử lý nợ xấu là trách nhiệm của nhiều cơ quan, trong đó có cả Quốc hội và Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng khẳng định chỉ riêng cá nhân ông thì không thể hứa gì về quá trình này.
> Khởi động đề án công ty mua bán nợ quốc gia
Theo Bộ trưởng Công Thương - Vũ Huy Hoàng, hiện mức tồn kho tại khu vực chế biến - chế tạo thậm chí đã xuống thấp hơn so với cùng kỳ 2011. Tuy nhiên, tỷ lệ tồn ở nhiều mặt hàng quan trọng vẫn ở mức cao.
> Đề xuất thành lập Ủy ban quốc gia tái cơ cấu kinh tế
> Thủ tướng xin lỗi vì những yếu kém của Chính phủ
Bên cạnh những giải pháp trước mắt cho năm 2013, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 30/10, nhiều đại biểu Quốc hội cũng thúc giục Chính phủ tích cực hơn với nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế.
> Thủ tướng xin lỗi vì những yếu kém của Chính phủ
> Chính phủ xin giãn lộ trình tăng lương
Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi thuế thu nhập cá nhân được Chính phủ trình Quốc hội sáng 26/10 tiếp tục giữ quan điểm nâng khởi điểm chịu thuế lên 9 triệu đồng. Số người phải nộp thuế dự kiến giảm khoảng 2,9 triệu so với hiện nay.
> Thuế thu nhập cá nhân: Lại tranh cãi mức khởi điểm
> Chủ tịch Quốc hội: '9 triệu đồng chưa phải thu nhập cao'
Đơn xin nghỉ trước đó của đại biểu Đặng Thành Tâm đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chấp thuận.
> Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ lộ trình tăng lương
Trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trình bày trước Quốc hội sáng 22/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận trách nhiệm và xin lỗi về những khuyết điểm, yếu kém của Chính phủ.
> Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, khả năng hoàn thành các mục tiêu năm 2012 và kế hoạch 2013 sẽ là nội dung được quan tâm nhất trong phiên khai mạc.
> 'Lạm phát giảm nhưng chưa bền vững'
> Cử tri đề nghị xử lý sai phạm lĩnh vực ngân hàng