Tàu lửa hủy chuyến, máy bay không cất cánh, còn đường cao tốc bị phong tỏa bởi nông dân là bức tranh gập ghềnh đầu năm của kinh tế Đức.
Xe bồn chở hơn 60 tấn khí hóa lỏng phát nổ sau tai nạn ở thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, khiến ít nhất 6 người chết.
Việc chính quyền Biden đang suy nghĩ lại về việc xuất khẩu khí đốt đang khiến ngành năng lượng vốn được ví là "mong manh" của châu Âu lo lắng.
Số liệu mới nhất cho thấy xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) của Mỹ lập đỉnh năm ngoái, với khách hàng chủ chốt là châu Âu.
So với 2021, lượng khí đốt nhập khẩu của Đức hiện đã giảm một nửa nhưng số tiền mà nước này phải chi ra thì không đổi.
Hơn 20% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga cập cảng châu Âu đã được bán lại cho các nước khác trên thế giới.
Đại gia khí đốt Nga Gazprom cho biết vừa lập kỷ lục mới về số khí đốt giao cho Trung Quốc trong ngày, qua đường ống Power of Siberia.
CEO hãng khí đốt lớn nhất Nga cho biết nhiều quốc gia châu Âu từng tuyên bố đã chia tay hoàn toàn nhiên liệu của họ giờ vẫn nhận hàng.
Đang dự trữ khí đốt dồi dào nhưng rủi ro bắt đầu rình rập châu Âu khi bất ổn chính trị nổi lên và mùa đông khả năng khắc nghiệt.
Châu Âu tránh được kịch bản tồi tệ nhất khi quay lưng với khí đốt Nga, song bài toán an ninh năng lượng dài hạn vẫn chưa có lời giải.
Cuộc đình công hôm nay tại các nhà máy khí hóa lỏng (LNG) của Chevron tại Australia đã kéo giá khí đốt châu Âu lên cao.
Vienna triệu đặc phái viên của Ủy ban châu Âu sau khi ông này chỉ trích Áo vì trả "tiền máu" cho Nga bằng cách tiếp tục mua khí đốt.
Giá khí đốt châu Âu lao dốc khi rủi ro đình công ở các nhà máy xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) lớn tại Australia hạ nhiệt.
Khí đốt tự nhiên tại châu Âu tăng hơn 20% trong vài ngày qua, do tin tức về cuộc đình công tại các cơ sở ở Australia.
Trung Quốc ký nhiều hợp đồng mua khí hóa lỏng (LNG) để đảm bảo nguồn cung trong nước hoặc bán cho nước khác khi nhu cầu nội địa yếu.
Sau nhiều tháng giảm, giá khí đốt tự nhiên tháng này tại châu Âu tăng hơn 50%, gợi nhớ lại nỗi lo về khủng hoảng năng lượng năm ngoái.
Nguồn cung từ năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) dư thừa khiến giá điện tại nhiều quốc gia châu Âu bị đẩy xuống mức âm.
Hàng triệu người ở tây nam Colombia bị cắt khí đốt, dự kiến trong một tuần, vì đám cháy ngầm dưới lòng đất ảnh hưởng tới đường ống dẫn khí.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc dự kiến lập đỉnh mới với 200 tỷ USD năm nay.
Giám đốc IEA đánh giá châu Âu đã giảm phụ thuộc vào dầu khí Nga và ngăn khủng hoảng năng lượng, nhưng chưa hoàn toàn thoát khó khăn.