Thủ tướng Mahmoud Abbas hôm nay tuyên bố chấm dứt mọi hình thức đối thoại với tổ chức Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo. Ông tỏ rõ quyết tâm truy quét những chiến binh của 2 lực lượng này sau khi xảy ra vụ đánh bom tự sát tại Jerusalem làm 20 người chết.
Đêm qua, một kẻ đánh bom liều chết đã làm nổ tung chiếc xe buýt chở những người Do Thái đi cầu nguyện trở về tại Jerusalem. Ngoài số thiệt mạng, còn có hơn 100 người khác bị thương gồm 40 trẻ em. Cả Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo đều nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu này.
Hôm qua, Israel và Palestine đã không thể thống nhất các điều khoản về việc trả 4 thành phố khu Bờ Tây cho Palestine. Việc chuyển giao Qalqiliya và Jericho vào sáng nay đã phải hoãn lại vì quan chức an ninh hai nước không tìm được tiếng nói chung.
Hôm qua, Tel Aviv đã đồng ý rút quân khỏi 4 đô thị ở khu Bờ Tây và trao quyền kiểm soát cho người Palestine. Đây được coi là một nỗ lực nhằm chấm dứt bế tắc giữa hai bên trong vấn đề an ninh, gây phương hại đến bản lộ trình hoà bình Trung Đông trong những tuần qua.
Số phạm nhân này được phóng thích hôm thứ sáu, trong một động thái được nhà nước Do Thái coi là cử chỉ thiện ý đối với kế hoạch hòa bình Trung Đông. Tuy nhiên, phía Palestine cho rằng, đây chỉ là trò tung hỏa mù vì các tù nhân đó không phải du kích mà chỉ là thường phạm.
Từ ngôi nhà ở Hebron, một quả tên lửa được bắn vào binh lính Israel, hôm nay. Quân đội Do Thái đáp trả bằng cách bắn tên lửa chống tăng, xe ủi phá hủy ngôi nhà. Mahmud Sidr, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Jihad đang bị Israel truy nã, cố thủ trong đó thiệt mạng.
Trong vụ nổ đầu tiên, thủ phạm phát nổ một quả bom bên ngoài siêu thị ở thành phố miền trung Rosh Haayin, làm bản thân và một người Do Thái thiệt mạng. Ít phút sau đó, kẻ đánh bom tự sát tự phát nổ tại bến xe buýt ở cửa ngõ vào khu định cư Ariel tại Bờ Tây.
Máy bay chiến đấu Israel bắn ít nhất một quả tên lửa vào làng Tayr Harfa, cách biên giới với Libăng khoảng 3 km, hôm qua.Trước đó vài giờ, ở thành phố Shlomi, một thiếu niên Do Thái 16 tuổi thiệt mạng và 4 người khác bị thương, do đạn pháo của du kích Hezbollah.
Chiều nay, Israel đã trả tự do cho 340 tù nhân người Palestine. Tel Aviv cũng lệnh cho các xe tăng tiến vào thành phố Jericho, tiến hành chiến dịch quy mô lớn đầu tiên trên lãnh thổ Palestine, kể từ thoả thuận ngừng bắn của các nhóm chiến binh Hồi giáo tháng 6 vừa qua.
Ông Mahmoud Abbas đã huỷ bỏ cuộc gặp Thủ tướng Israel Ariel Sharon hôm nay, vì cho rằng nó chỉ mang tính hình thức vào ngày 350 tù nhân được phóng thích. Bên cạnh đó, theo ông, phía Do Thái chưa thực sự nỗ lực để thúc đẩy tiến trình hoà bình.
Danh tính của gần 350 tù nhân sẽ được trả tự do đã được thông báo trên trang web của cơ quan phụ trách nhà tù Do Thái, hôm qua. Người Israel có thể phản đối quyết định trả tự do cho bất kỳ một người nào đó bằng cách đệ đơn kiện.
Chính quyền Bush đang tính chuyện giảm các khoản bảo lãnh vay cho Israel vì Tel Aviv vẫn nhất quyết xây dựng hàng rào an ninh phân chia lãnh thổ Palestine và Do Thái, dù Washington tỏ ý không hài lòng.
Tên của các tù nhân được phóng thích sẽ được công bố trên trang web của cơ quan phụ trách nhà tù Do Thái, hôm nay. Sau đó, nếu không có trở ngại gì, việc phóng thích sẽ bắt đầu từ 6/8.
Hơn một nghìn người Ảrập bị Israel giam giữ bắt đầu chiến dịch tuyệt thực sáng qua, với yêu sách được phóng thích hàng loạt, đồng thời phản đối điều kiện nơi sinh hoạt.
Hôm qua, giám đốc cơ quan an ninh Palestine Mohammed Dahlan đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Shaul Mofaz để thảo luận về bản lộ trình hòa bình Trung Đông tại Jerusalem.
Thủ tướng Israel Ariel Sharon hôm qua đã bất chấp lời chỉ trích của người đứng đầu Nhà Trắng rằng hàng rào có thể là một trở ngại với hoà bình Trung Đông, khẳng định Tel Aviv sẽ tiếp tục thực hiện dự án này.
Chuyên cơ chở ông Ariel Sharon hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews, ngoại ô thủ đô Washington, sáng nay. Trong chuyến thăm lần thứ 8 tới Nhà Trắng kể từ khi lên nắm quyền, ông Sharon sẽ có cuộc tiếp kiến với Tổng thống Bush và Phó tổng thống Dick Cheney.
Hôm qua, các thành viên chính phủ của Thủ tướng Ariel Sharon đã bỏ phiếu thông qua quyết định trả tự do cho khoảng 210 chiến binh Hồi giáo. Đây được coi là một hành động thiện chí đối với người Palestine trước chuyến công du của ông Sharon tới Washington trong tuần này.
Tổng thống Mỹ George W. Bush hôm qua tuyên bố, Israel và Palestine phải nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy tiến trình hoà bình Trung Đông. Ông chỉ trích Tel Aviv xây dựng hàng rào an ninh và cho phép lập những khu định cư mới.
Một quả lựu đạn nhằm vào văn phòng thiếu tướng Musa Arafat, trưởng cơ quan tình báo quân đội Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza, đã trượt mục tiêu và đâm trúng nhà tù kề sát. 10 tù nhân bị thương, trong đó có một số bị thương nặng. 7 nạn nhân được đưa tới bệnh viện Shifa.