Từ khoảng cách 200 km, tên lửa Iskander-M bắn chính xác mục tiêu, tạo thành một miệng hố khổng lồ.
Từ khoảng cách 200 km, tên lửa Iskander đánh trúng mục tiêu, tạo thành một miệng hố sâu bằng chiều cao một người trưởng thành.
Estonia nói Nga chuyển các tên lửa Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới sát sườn phía đông NATO.
Litva cho rằng Nga chuyển các tên lửa Iskander-M tới sát sườn phía đông NATO là "hành động phô diễn sức mạnh đối đầu với cả châu Âu"
Tư lệnh pháo binh Nga cho biết nước này đang chuẩn bị nền tảng khoa học để phát triển hệ thống thay thế tên lửa Iskander sau năm 2030.
Quân đội Nga ném bom, phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tấn công trại huấn luyện của phiến quân Hồi giáo tại miền bắc Syria.
Quân đội Nga đang triển khai bộ ba tên lửa có uy lực lớn, đạt hiệu quả cao trong tác chiến thực tế.
Tổng thống Nga tuyên bố Moskva sẽ cung cấp cho Belarus hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong những tháng tới.
Quân đội Nga được cho là đang chuyển tên lửa đạn đạo Iskander có thể mang đầu đạn hạt nhân với khu vực phía tây, gần hơn với biên giới Ukraine.
Nga công bố video tên lửa đạn đạo Iskander tấn công khu vực được cho là điểm tập kết của Lữ đoàn Cơ giới số 32 Ukraine tại Kharkov.
Tình báo Ukraine cho biết Nga triển khai ít nhất 36 bệ phóng tên lửa Iskander gần biên giới, có thể vươn tới thủ đô Kiev.
Tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga phóng ra thiết bị màu trắng, đuôi màu cam, có thể là mồi bẫy để đánh lừa radar và hệ thống phòng không Ukraine.
Tư lệnh quân đội Đức thừa nhận không có phương án chặn tên lửa Iskander ở Kaliningrad, đề xuất mua hệ thống phòng không Mỹ hoặc Israel để đối phó.
Nga diễn tập tấn công mục tiêu quan trọng của đối phương bằng tên lửa đạn đạo Iskander tại Kaliningrad, vùng lãnh thổ nằm giữa các nước thành viên NATO.
Đoàn xe quân sự Nga, trong đó có một số bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander, được cho là tiến về thị trấn gần biên giới với Phần Lan.
Bộ Quốc phòng Nga đăng video tổ hợp Iskander phóng tên lửa đạn đạo tập kích mục tiêu đối phương trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Quân đội Nga cho hay tên lửa hành trình Iskander có thể bay cực thấp, cũng như quay đầu 180 độ để đánh vào điểm yếu của hầm ngầm Ukraine.
Nguồn cung từ bên ngoài cùng lượng chip tích trữ và kho vũ khí chiến lược giúp Nga có thể liên tục bổ sung tên lửa trong chiến sự với Ukraine.
Quân đội Nga công bố video tổ hợp tên lửa Iskander khai hỏa, cho biết mục tiêu là cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.
Tổng thống Lukashenko thông báo quân đội Belarus đã vận hành các tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander và phòng không S-400 do Nga sản xuất.