Thứ ba, 23/4/2024
Chủ nhật, 3/3/2019, 21:05 (GMT+7)

Đội cận vệ của ông Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh

Khi chiếc Mercedes của Chủ tịch Triều Tiên chuẩn bị dừng, đội cận vệ đi phía sau nhanh chóng xuống xe, dàn hai hàng bảo vệ.

Bảo vệ cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (27-28/2) và thăm chính thức Việt Nam (1-2/3) là đội cận vệ trung thành. Chiều tối 26/2, khi xe chở ông Kim từ khách sạn Melia đến gần Đại sứ quán Triều Tiên ở phố Cao Bá Quát, đội cận vệ 12 người, chia làm hai hàng đi bên hông xe. Ảnh: Tất Định

Khi ông Kim làm việc trong Đại sứ quán, chiếc xe đậu bên ngoài, bốn cận vệ đứng bốn góc bảo vệ. Ảnh: Tất Định

Trong thời gian ở Hà Nội, các cận vệ của ông Kim Jong-un đều mặc vest xanh đen, ngực áo gắn huy hiệu có hình ảnh hai cựu lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Tất Định

Họ tập trung quan sát xung quanh. Các cận vệ được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các tân binh Triều Tiên nhập ngũ, với tiêu chí như có chiều cao tương đương với Chủ tịch Kim, giỏi võ và có khả năng thiện xạ. Ảnh: Hữu Khoa

Được trang bị bộ đàm, nhưng họ được cho là vẫn ưu tiên sử dụng các biện pháp liên lạc thô sơ như đeo phù hiệu đặc biệt theo từng sự kiện và sử dụng từ lóng được mã hóa để trao đổi với nhau. Ảnh: Ngọc Thành

Dàn cận vệ đứng xung quanh Chủ tịch Kim Jong-un khi ông ra ôtô sau lễ đón chính thức ở Phủ chủ tịch chiều 1/3. Ảnh: Ngọc Thành

Xe của đội cận vệ đi ngay sau xe của Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: Ngọc Thành

Khi ôtô của Chủ tịch Kim Jong-un đậu trong khuôn viên Phủ chủ tịch, bốn cận vệ đứng bốn góc bảo vệ. Ảnh: Giang Huy

Đội cận vệ bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un khi ông đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 2/3. Trước đó chiều 28/2, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc sớm hơn dự kiến mà không đạt được thỏa thuận chung. Ảnh: Ngọc Thành

Ôtô bên ngoài ga Đồng Đăng
 
 
Đội cận vệ chạy theo xe của Chủ tịch Kim Jong-un khi rời ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) sáng 26/2. Video: Viết Tuân

Ban Thời sự