Học viện Ngoại giao (DAV) dự kiến tuyển 2.200 sinh viên, 70% dành xét kết quả học tập với học sinh trường chuyên hoặc đạt giải cấp tỉnh trở lên hoặc có chứng chỉ quốc tế.
Em học ở Học viện Tòa án theo định hướng của bố mẹ nhưng mơ ước được là sinh viên Học viện Ngoại giao.
Học viện Ngoại giao (DAV) công bố điểm chuẩn 2023 dao động 25,27-28,46, cao nhất là ngành Truyền thông Quốc tế ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).
Ngành Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao lấy 30 điểm ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), cao nhất đợt xét tuyển sớm bằng kết quả học tập THPT.
Năm 2023, Học viện Ngoại giao tuyển 2.100 sinh viên, tăng 90 so với năm ngoái.
Học viện Ngoại giao lấy điểm chuẩn năm 2022 từ 25,15, cao nhất ở chuyên ngành Trung Quốc học với 29,25 điểm ở tổ hợp C00.
Học viện Ngoại giao thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là 22.
Tám ngành của Học viện Ngoại giao (DAV) lấy điểm chuẩn học bạ từ 29,72 đến 32,18 (tính theo thang 30, đã gồm điểm cộng chứng chỉ, giải thưởng).
Trong đề án chính thức, Đại học Lao động - Xã hội và Học viện Ngoại giao giảm nhẹ chỉ tiêu, phân bổ lại tỷ lệ các phương thức so với kế hoạch dự kiến.
Năm nay, Học viện Ngoại giao tuyển 2.200 sinh viên, tăng 650 so với mức 1.550 của năm ngoái và mở hai ngành mới.
Tối 15/9, Học viện Ngoại giao (Hà Nội) thông báo lấy điểm chuẩn từ 27 đến 36,9, tăng gần 2 điểm so với năm ngoái.
Hà NộiNăm 2021, Học viện Ngoại giao lấy 22 làm ngưỡng nhận hồ sơ cho mọi ngành và tổ hợp, tăng 2 điểm so với năm ngoái.
Năm học 2021-2022, Học viện Ngoại giao tuyển 1.350 sinh viên cho 6 ngành đào tạo, tăng gần gấp ba lần so với mức 500 của năm ngoái.
Trải qua vòng trắc nghiệm kiến thức xã hội, trình diễn sân khấu và ứng xử, 18 nữ sinh đẹp, hiểu biết của Học viện Ngoại giao được bầu chọn.
Tối 4/10, Học viện Ngoại giao thông báo điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 từ 25,6 đến 34,75.
Từng sợ tiếng Anh và trì hoãn du học, Trần Phương Mai nỗ lực trở thành một trong những thủ khoa của Học viện Ngoại giao, giành trọn ba học bổng từ EU.
Sở hữu nhiều thành tích học tập đáng nể, các nữ sinh Học viện Ngoại giao còn giỏi đánh đàn tranh, hát chầu văn, múa đương đại...
Trần Khánh Vy, nữ sinh Nghệ An từng nổi tiếng với tài bắt chước 7 thứ tiếng, đang là cộng tác viên dẫn chương trình thời sự quốc tế của đài truyền hình kỹ thuật số.
Nhiều tên tuổi đầu ngành như Y Hà Nội phải xét tuyển bổ sung 206 chỉ tiêu, Đại học Bách khoa Hà Nội thiếu 800 sinh viên cho nhiều nhóm ngành, đặc biệt là chương trình đào tạo quốc tế.
Thực hiện cách tính điểm mới của Bộ GD&ĐT với ngành xác định môn thi chính nhân 4/3 cho điểm ưu tiên, ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngoại giao có điểm trúng tuyển khá lẻ 28,16 điểm.