Thứ ba, 23/4/2024

Học sinh bị đối xử thô bạo

Bộ trưởng Giáo dục: 'Không để thày cô xúc phạm học sinh'

“Đề nghị chấm dứt việc cho phép xúc phạm học trò. Nếu xảy ra thì phải xử cho nghiêm. Ai không kìm được mình nên xin ra khỏi ngành sớm”, chiều 23/5, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ quan điểm trước hàng loạt vụ xúc phạm học sinh xảy ra thời gian gần đây.
>
Cô giáo cho cả lớp tát bạn gái xin nhận kỷ luật cảnh cáo

Giáo viên phản sư phạm là sản phẩm của giáo dục yếu kém

Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển giáo dục, ĐHQG Hà Nội cho rằng, nguyên nhân của việc giáo viên hành xử phản sư phạm vừa qua là do các trường chủ yếu cung cấp cho giáo viên kiến thức, kỹ năng về môn học và bỏ qua các kỹ năng sống.
>
Nữ sinh lớp 7 tự tử vì bị cô giáo khám người trước lớp / Nữ sinh hoảng loạn vì 'nghi án' 47.500 đồng

Cách chức những người liên quan việc lấy cung bé Trâm

Chiều 14/4, Hội đồng kỷ luật UBND và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đưa ra quyết định cảnh cáo, cách chức, chuyển Hiệu trưởng Lưu Văn Ca và Tổng phụ trách đội Lê Văn Xem ở trường Tiểu học An Hiệp 2 sang đơn vị khác. Quyết định trên trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.
>
Giám đốc Sở Giáo dục xin lỗi gia đình nữ sinh bị hỏi cung