Ho là phản xạ tự nhiên của cơ thể nhưng người bệnh cần theo dõi thời gian ho trong bao lâu để đi khám và điều trị kịp thời.
Bệnh cúm rất thường gặp, có thể tự khỏi, nhưng một số trường hợp nặng, không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến viêm phổi, viêm não, viêm cơ tim.
Thức uống từ mật ong, chanh, rễ cam thảo, gừng, quất có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ giảm ho và kích ứng họng.
Chế độ sinh hoạt thay đổi, không giữ ấm, ăn bánh kẹo nhiều, uống nước đá là những thói quen ngày Tết có thể khiến trẻ ho nhiều.
Hóc dị vật hay xảy ra ở trẻ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, phụ huynh có thể thực hiện thủ thuật Heimlich, phương pháp vỗ lưng ấn ngực để xử trí kịp thời.
Người bị ho do cảm lạnh uống đủ nước, ưu tiên đồ uống ấm để giữ ấm cổ họng, xông hơi, uống nước chanh mật ong giúp giảm ho, đau họng.
Ho kéo dài ảnh hưởng đến giấc ngủ và công việc, có các biện pháp giảm nhanh mà không cần dùng thuốc, tốt cho sức khỏe.
Viêm mũi dị ứng, nhiễm trùng đường hô hấp, co thắt phế quản do gắng sức là những bệnh thường gây ho kèm theo chất nhầy, khó thở, sau khi tập thể dục.
Ho khan không có chất nhầy có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh về hô hấp, bao gồm cả ung thư phổi.
Người bệnh ho, cảm hạn chế ăn bánh xốp, bánh quy giòn, bánh mì nướng vì chúng khó tiêu, có kết cấu cứng, khiến đau họng nặng hơn.
Trà hoa cúc, đinh hương, bạc hà có đặc tính chống viêm, giảm kích ứng cổ họng và cắt cơn ho trong những ngày đông.
Ho khiến cơ thể tiêu tốn năng lượng, tùy vào từng loại, lượng calo được đốt cháy cũng khác nhau, có thể từ 2 calo hoặc hơn.
Uống đủ nước giúp làm loãng và loại bỏ chất nhầy, dùng trà mật ong chanh làm dịu cổ họng, ngăn ngừa kích ứng, giảm ho vào ban đêm.
Hà NộiChị Hương, 31 tuổi, mang thai 26 tuần, ho kéo dài nhưng không uống thuốc vì lo ảnh hưởng thai, khiến tử cung gò dồn dập, dọa sinh non.
Ho đúng cách, ăn thực phẩm tiêu đờm, uống nhiều nước, dùng máy tạo ẩm góp phần làm đờm loãng, dễ thoát ra ngoài.
TP HCMNgười phụ nữ, 68 tuổi, đau thắt ngực gần hai tháng, khám tim mạch không có bất thường, bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phát hiện khối u trên phổi.
Ho có đờm thường do cảm lạnh, cúm nhưng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi.
Tôi bị ho khan dai dẳng mấy năm nay, uống nhiều loại thuốc nhưng vẫn chưa hết ho, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Điều trị thế nào để khỏi bệnh? (Quyên, 40 tuổi)
Ngủ ít, bỏ bữa, uống ít nước, tự ý dùng kháng sinh là những sai lầm thường gặp, có thể làm triệu chứng cảm cúm nặng hơn.
Ngủ đủ giấc, ăn súp gà, uống nhiều nước giúp tăng cường năng lượng và hệ thống miễn dịch, giảm triệu chứng nghẹt mũi, mệt mỏi do cảm lạnh.