NgaTrong những tháng mùa đông lạnh tới -20°C, toàn bộ mặt hồ Baikal bị bao phủ bởi một lớp băng dày tạo nên khung cảnh rất ngoạn mục.
Nằm ở Tây Á, quốc gia này có phần lớn địa hình là hoang mạc và sa mạc, mùa hè có thể vượt 50 độ C.
NgaDu khách có thể hoảng sợ khi nghe tiếng "chíu chíu" khi trượt băng trên hồ nước ngọt sâu nhất thế giới.
NgaCác nhà khoa học lắp một trong những kính viễn vọng dưới nước lớn nhất thế giới để quan sát vũ trụ từ làn nước tinh khôi của hồ Baikal.
SerbiaMùa đông, trên hồ Baikal xuất hiện một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp: những tảng đá lớn như đang lơ lửng trong không trung.
Để chào 2021, những người Nga, được mệnh danh là "voi biển", mặc đồ bơi chạy hàng kilomet qua rừng tuyết trắng trước khi lao xuống hồ Baikal băng giá.
NgaCác vòng tròn băng rộng khoảng 4,8-6,5 km, khó quan sát từ mặt đất và có thể gây nguy hiểm cho xe cộ qua lại.
Lớp băng trong suốt dày 15 cm tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp ở hồ nước ngọt nắm giữ hàng loạt kỷ lục thế giới.
Hồ Baikal ở phía nam Siberia là hồ nước ngọt có lượng nước lớn nhất, đồng thời là hồ sâu nhất và lâu đời nhất trên Trái Đất.
Không có cảnh băng tuyết bao phủ và lạnh giá, Huyền Trang đã khám phá ra vẻ đẹp khác của Siberia khi mùa hè đến.
Khi mùa đông làm mặt hồ Baikal đóng băng, người phụ nữ Siberia 76 tuổi đi chăm đàn bò trên đôi giày trượt tự chế.
Một nhóm người Nga mang theo đồ lặn xuống đáy hồ Baikal để dựng cây thông Noel và uống rượu chúc mừng năm mới.
Nếu dùng máy khoan xuyên lòng đất, chúng ta phải vượt qua quãng đường 6.381.000 mét mới tới được lõi Trái Đất.
Những con sóng băng di chuyển vào bờ hồ lớn khi băng mùa đông bắt đầu tan chảy và có gió mạnh thổi liên tục.
Một cư dân địa phương ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp khi những con sóng đóng băng xô vào bờ ở hồ nước ngọt sâu nhất thế giới tại Nga.
Hồ Baikal ở Nga là hồ sâu và sạch nhất thế giới với lớp băng dày 1,5-2 m, chịu được sức nặng từ chiếc xe 15 tấn.
Một ngôi mộ 5.000 năm tuổi gần hồ Baikal ở Siberia thu hút nhiều sự chú ý của các nhà khoa học bởi tình yêu vĩnh cửu thể hiện qua tư thế nắm chặt tay nhau của đôi tình nhân trong mộ.
Các nhà khoa học Nga và một số nước khác quan sát thấy tảo phát triển rất nhanh trong lòng hồ Baikal từ năm 2011.
Một thượng nghị sĩ Nga đã gây nên nhiều tranh cãi khi kêu gọi nâng hạn mức săn bắn hải cẩu bản xứ ở hồ Baikal lên 7.000 con/năm.
Miền Viễn Đông nước Nga, gồm phần lớn khu vực phía đông hồ Baikal, có diện tích lớn gấp đôi Ấn Độ và là ngôi nhà của một số động vật quý hiếm nhất thế giới.