Sau 3 năm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU có hiệu lực, các doanh nghiệp Việt vẫn chủ yếu xuất hàng thô sang châu Âu, nhường sân cho doanh nghiệp FDI.
Thiết kế lon không có khoen, tôi phải loay hoay lấy mũi dao chặt thịt, với cái chày, hì hụi đục nắp lon, mệt đứt hơi.
Gia đình tôi thích sang Thái mua sắm vì sản phẩm của họ mẫu mã đẹp, chất lượng nhỉnh hơn, nhưng giá lại rẻ hơn nhiều so với hàng Việt.
Nắp hộp mở mãi không ra, vỏ dầu gội xé kiểu gì cũng không rách, nhiều sản phẩm Việt như đánh đố người tiêu dùng mỗi khi sử dụng.
Miệng chai nước nắm khó rót, nắp bật lên không đóng lại được, gói gia vị khó xé... người tiêu dùng khó có thể hài lòng với sản phẩm Việt.
Trong lúc xuất khẩu sang Mỹ, EU gặp khó, doanh nghiệp Việt chuyển hướng tìm đơn hàng ở thị trường Thái Lan.
Nhiều mẫu hàng được sản xuất bởi các công ty Việt, nhưng được đặt tên "Tây" một cách hoành tráng, còn chất lượng là điều bỏ ngỏ.
Truy xuất nguồn gốc từ trang trại tới bàn ăn, sản xuất theo chuỗi là "chìa khoá" để doanh nghiệp tránh rủi ro khi xuất khẩu.
Chưa đến 20% top mặt hàng được tìm mua trên sàn thương mại điện tử là hàng Việt Nam, theo khảo sát của iPrice.
Để có một sản phẩm hoàn thiện, chất lượng tốt thì chi phí sản xuất phải cao, trong khi phần đông người dùng Việt lại không sẵn sàng chi trả.
Tôi không hiểu sao một sản phẩm sản xuất trong nước, dành cho người Việt, nhưng lại không thể chống chịu được điều kiện thời tiết cơ bản, thường thấy.
Nhiều doanh nghiệp mua bản quyền thiết kế sản phẩm, mua dây chuyền sản xuất của nước ngoài rồi làm ra sản phẩm dán nhãn 'Made in Vietnam'.
'Ai từng vào bếp nấu ăn ắt sẽ rất bực bội với những chai nước mắm Việt mà khi rót ra hay đóng nắp lại luôn làm văng vài giọt'.
Gạo tài nguyên Long An, vừa thơm vừa dẻo, gạo tám thơm ngoài Bắc, hạt to, xốp mềm nhưng người tiêu dùng có tiền cũng chưa chắc mua được.
Nhiều sản phẩm nội địa chất lượng cao bị người tiêu dùng trong nước chê đắt, trong khi họ lại sẵn sàng bỏ thêm tiền để mua hàng ngoại nhập.
Với thiết kế trang nhã, tính năng thông minh, bình nước nóng Rossi Arte sẽ giúp nâng tầm cho không gian phòng tắm của mỗi hộ gia đình.
Mứt Tết thơm ngọt, đậm vị truyền thống kết hợp với chén trà ấm nóng không thể thiếu khi tiếp khách đến chơi nhà dịp đầu năm.
Đại đa số người Việt sẽ ủng hộ hàng trong nước chất lượng tương đương hoặc chỉ kém hàng ngoại một ít.
Bộ Tư pháp nói các quy định về xuất xứ hàng Việt Nam đang lấy ý kiến sao chép quy định cũ nhưng Bộ Công Thương phủ nhận việc này.
Mỗi ngày, một siêu thị ở quận Huai Khwang bán được 100-200 gói phở ăn liền và tầm 50 kg thanh long Việt Nam.