"Chiến lang 2", "Điệp vụ Biển Đỏ" phô diễn sức mạnh quân đội hiện đại Trung Quốc và tham vọng hóa cường quốc quân sự.
Hình ảnh mới được tiết lộ cho thấy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc sẽ có hệ thống phóng máy bay hiện đại thay vì đường băng kiểu nhảy cầu truyền thống.
Tai nạn chết người của J-15, loại tiêm kích dự kiến là chủ lực trên tàu sân bay Trung Quốc, bộc lộ những hạn chế của nước này trong quá trình xây dựng lực lượng tác chiến trên các đại dương.
Năng lực hạn chế của hải quân trong việc bảo vệ Con đường Tơ lụa trên biển thúc đẩy Bắc Kinh bồi lấp, củng cố các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông.
Hạm đội Nam Hải điều 6 tàu chiến đến Hoàng Sa diễn tập các tình huống phối hợp để bắt giữ tàu nước ngoài bị coi là "xâm nhập trái phép".
Chi đội tàu ngầm 372 của Trung Quốc được đưa xuống Biển Đông để thực hành tác chiến với tàu chiến và trực thăng.
Lầu Năm Góc tin rằng tàu sân bay Trung Quốc không sở hữu những công nghệ cần thiết để có thể đe dọa trực tiếp đến lực lượng Mỹ trên các vùng biển sâu.
Tàu trinh sát Neptune sẽ giúp hải quân Trung Quốc thực hiện thường xuyên hơn nữa các hoạt động do thám, nghe lén trên biển đối với các đối thủ.
Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc hôm qua tiếp nhận ba tàu mới nhằm tăng cường hoạt động tại Biển Đông, gồm tàu tiếp tế vận chuyển, tàu trinh sát điện tử và tàu đo đạc.
Trung Quốc đang nỗ lực hiện thực hóa tham vọng sở hữu lực lượng tàu sân bay mạnh, chuyên dùng để tấn công và đáp ứng kỳ vọng của tư tưởng dân tộc.
Khả năng hiệp đồng tác chiến chính là những gì hải quân Trung Quốc (PLAN) muốn kiểm nghiệm trong đợt diễn tập trên Biển Đông mới đây.
Công nghệ quân sự, vũ khí của Trung Quốc được chú trọng đầu tư và đang có những bước phát triển tiệm cận với sức mạnh quân sự của Mỹ.
Với việc điều tàu đến tận eo biển Bering, hải quân Trung Quốc dường như muốn nói với Mỹ và thế giới về khả năng hoạt động xa bờ của mình.
Quân đội Trung Quốc tháng này dự kiến trải qua cuộc cải tổ lớn nhất trong vòng ba thập kỷ qua, khi Chủ tịch Tập Cận Bình muốn xây dựng một cấu trúc chỉ huy tương tự như Mỹ.