Tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn, mang đầu đạn siêu vượt âm được coi là át chủ bài để Triều Tiên đe dọa căn cứ chiến lược Mỹ tại Guam.
Triều Tiên khai hỏa tên lửa đạn đạo tầm xa, vũ khí có khả năng đe dọa căn cứ Mỹ tại Guam, trong lần phóng đầu tiên của năm 2024.
Một máy bay vận tải quân sự Canada đã va chạm với phi cơ Pháp đang đỗ tại căn cứ Mỹ ở Guam, khiến giới chức ba nước mở cuộc điều tra.
Washington Post dẫn lời quan chức giấu tên nói rằng khí cầu Trung Quốc định do thám căn cứ ở Guam và Hawaii, nhưng bị gió thổi chệch hướng đến Bắc Mỹ.
Ảnh vệ tinh cho thấy 4 oanh tạc cơ B-1B, tương đương 10% phi đội loại máy bay này của Mỹ, đang tập trung tại đảo Guam ở Thái Bình Dương nhưng chưa rõ nhiệm vụ.
Mỹ triển khai một hệ thống phòng không Vòm Sắt mua của Israel tại đảo Guam, dường như nhằm thử nghiệm đối phó tên lửa hành trình Trung Quốc.
Tàu ngầm USS Connecticut lết về Guam sau sự cố va chạm ở Biển Đông, nhưng tại đây không còn cơ sở sửa chữa hiện đại như 16 năm trước.
Lục quân Mỹ triển khai một tổ hợp Vòm sắt tới đảo Guam để thử nghiệm khả năng bảo vệ hệ thống đánh chặn THAAD tại đây.
Không quân Mỹ diễn tập chung với đồng minh Nhật, Australia ở đảo Guam, động thái được cho là nhằm đối phó nguy cơ Trung Quốc tập kích tên lửa.
Biên đội 4 máy bay B-52H được điều đến Guam để thực thi nhiệm vụ "răn đe chiến lược" và củng cố trật tự dựa trên luật pháp quốc tế.
Tiêm kích F-16, F-35 Mỹ sẽ tập cất hạ cánh từ đường băng trong rừng, chuẩn bị cho kịch bản căn cứ ở Guam bị tên lửa đạn đạo tấn công.
Chiến hạm USS Charleston Mỹ nã đại bác vào đảo Guam, nhưng sĩ quan Tây Ban Nha lại tưởng đây là màn chào mừng nên đi tàu ra đón.
Tên lửa Pukguksong-5 mới của Triều Tiên có tầm bắn khoảng 3.000 km, cho phép tàu ngầm nước này tập kích đảo Guam từ vùng biển gần bờ.
Lầu Năm Góc đang triển khai dự án xây căn cứ không quân dự phòng tại Tinian để đề phòng cơ sở trên đảo Guam bị tập kích bất ngờ.
Trump cho rằng việc Triều Tiên không theo đuổi kế hoạch tấn công đảo Guam là một quyết định hợp lý.
Đảo Guam vẫn là nam châm thu hút khách du lịch, bất chấp những lời đe dọa tấn công bằng tên lửa gần đây của Triều Tiên.
Nhật giúp hải quân Mỹ xây dựng một căn cứ thủy quân lục chiến tại Guam nhằm tăng cường năng lực phòng thủ ở châu Á - Thái Bình Dương.
Cư dân thị trấn Kotoura, Nhật Bản, diễn tập sơ tán để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa vào đảo Guam.
Nhà chức trách cảnh báo người dân đảo Guam không gội đầu bằng dầu xả nếu xảy ra tấn công hạt nhân để tránh chất phóng xạ bám vào tóc.
Truyền thông Triều Tiên đăng video cảnh báo tên lửa đạn đạo Bình Nhưỡng có thể đe dọa Mỹ cả ngày lẫn đêm.