Thứ năm, 23/2/2012, 13:49 GMT+7

Trò đánh trận giả bằng súng sơn

Trên 'chiến trường' rộng 12.000 m2 với các lô cốt, bao cát, cây xanh..., người chơi hoá thân thành những "chiến sĩ" ở hai đội thi đấu bằng các khẩu súng bắn đạn sơn. Trò chơi thu hút đông đảo giới trẻ ngay ngày khai trương.

Sau khi xuất hiện tại TP HCM, Nha Trang vài năm trước đây, trò chơi đánh trận giả bằng súng sơn có mặt tại Hà Nội sáng 23/2. Súng làm bằng nhựa, nặng 1,5-2 kg có bình chứa CO2 phía sau báng để tạo lực nén bắn đạn.
Còn đạn sơn được làm từ bột mỳ và phẩm màu nên khi bắn ra khỏi nòng súng sẽ không gây đau cho đối phương, còn chất liệu sơn dính lên trang phục người chơi cũng dễ dàng giặt sạch.
Để được nhập vai, ngoài tiền vé vào cửa 50.000 đồng (gồm phí thuê súng và trang phục), người chơi sẽ phải mua đạn với giá 2000 đồng một viên, thời gian chơi không giới hạn.
Một góc "chiến trường", với những ụ tre, lô cốt, bao cát, thùng phuy...
CLB có trọng tài cho thuê với giá 40.000 đồng một trận đánh để đảm bảo công bằng. Khi cả hai bên cùng trúng đạn, người cầm cân nảy mực sẽ quyết định ai là người "chết".
Một thanh niên mới chơi lần đầu tiên nhưng cũng tỏ ra khá thuần thục.
Không chỉ cần có chiến thuật, người chơi còn cần phải mưu trí dũng cảm như thật để cùng đồng đội "kề vai sát cánh".
Khói bay trước đầu súng như thật khi hai bên tả xung hữu đột.
Một "chiến sĩ" phía trên đang chiến đấu, đồng đội phía sau ra hiệu lệnh hết đạn, cần tiếp tế.
Tranh thủ lúc đối phương lơ đễnh, một "chiến sĩ" chạy vọt lên chiếm vị trí thuận lợi.
Giơ tay ra hiệu lệnh đã bị bắn "chết".
Một người bị đạn sơn bắn dính đầy đầu tóc và trang phục

Hoàng Hà

ai nói bắn không bị sao

cách đây mấy tuần tui có đi bắn súng sơn ở sài gòn tui bắn trúng đối phương làm chảy máu, nói chung trò này cũng hơi nguy hiểm. Các bạn chơi cẩn thận đấy nhé. Khi bắn nhớ kiểm tra đạn mua bao nhiêu viên thì nhớ đếm lại. Khi bắn đừng siết cò bắn nhiều viên vì như thế không kiểm soát được đạn.

Cẩn thận khi tham gia trò choi

Toi đã được tham gia trò chơi này. Chúng tôi tập theo sự hướng dẫn, không được nổ súng trong vòng bán kính 15m. Tuy nhiên khả năng sát thương rất cao, Chúng tôi mặc 2 lớp quần áo ( quần zin- áo thun của cá nhân và trang phục đánh trận) nhưng khi bị trúng đạn nếu là chổ được 2 lớp quần áo bảo vệ thì bầm tím một vùng rộng đường kính khoản 10 cm, còn những chổ ít hay khôngcó đồ bảo vệ hơn thì có thể rách da, chảy máu, và bầm nhức nhiều.
Nhìn ảnh các bạn chơi mà không có nón bảo vệ đầu thì thật là nguy hiểm.
Các bạn cần thật cẩn thận khi tham gia trò chơi này.

Vậy thế nào là không bạo lực ?

@Nguyễn Đình Thanh : Nói như bác thì chơi thú nhún là tiếp tay cho hành động hành hạ thú vật, chơi pikachu là kích động trẻ em dùng thú nuôi đánh nhau, chơi xếp hình là kích động gây nổ, trẻ em ngồi xe ô tô đồ qua lại chơi ở các khu công viên là tiếp tay cho đua xe trái phép à ? Đây là GIẢI TRÍ, thưa bác.

Không Bạo Lực

Bạo lực đang diễn ra khắp nơi trên thế giới và trong nước vậy mà trò chơi này lại được chính quyền cấp phép. Có phải chúng ta chơi những trò chơi như thế này mới có thể thư giãn được sao. Những trò chơi như thế này chỉ mang tính kích động trẻ em, thanh thiếu niên thích bạo lực hơn thôi. mong mọi người đóng góp ý kiến để dẹp những trò chơi này!!!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bạn trẻ hứng thú với trò chơi tên lửa nước
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao