Thứ bảy, 12/5/2007, 10:57 GMT+7

Giới trẻ cần biết thích ứng không nên ham ‘nhảy’ việc

Tối 11/5, tại diễn đàn “Hội nhập và sự nghiệp của những người trẻ tuổi”, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cho rằng, giới trẻ Việt Nam “khôn” hơn các bạn trên thế giới, nhưng lại thiếu kỹ năng lao động, làm việc theo nhóm và hay “nhảy” việc …

Trước băn khoăn của bạn Nguyễn Kim Thoa, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội về định hướng khởi nghiệp, bà Lan cho biết, cơ hội mới mở ra vô cùng rộng lớn. Ngay trong nước cũng có nhiều việc làm. “Quan trọng là chuẩn bị cho mình năng lực. Do nhiều người cạnh tranh nên phải nỗ lực mới nắm bắt được cơ hội, phải biết chấp nhận thách thức, không thể dựa dẫm, ỷ lại. Các bạn cần trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, chấp nhận dấn thân, theo đuổi đến cùng sự nghiệp. Vừa lòng với thắng lợi nhỏ sẽ khó thành công trong cuộc sống”, bà nói.

 
Bạn Nguyễn Thu Hà, sinh viên ĐH Ngoại thương đặt câu hỏi. Ảnh: T.D.

Nhận định về khả năng cạnh tranh của thanh niên, vị chuyên gia kinh tế bộc bạch: “Có dịp gặp các bạn trẻ trên thế giới, tôi thấy giới trẻ Việt Nam năng động, nhiều khi “khôn” hơn các bạn trên thế giới, khả năng thích ứng tốt" Tuy nhiên, bà cũng cho rằng, kỹ năng lao động và kinh doanh của nhiều bạn trẻ lại thua kém bạn bè thế giới. Nhiều bạn ham học, mỗi thứ muốn biết một chút nhưng lại quên câu nói “nhất nghệ tinh nhất thân vinh”. “Chúng ta làm việc thiếu liên kết, thiếu hợp tác. Nhiều bạn “nhảy” việc nhanh lắm. Chỗ nào có thu nhập cao hơn chút là chuyển sang. Đừng đổ tại môi trường làm việc không tốt, cái chính là phải biết thích ứng”, bà thẳng thắn.

Ngày 11-15/5, “Ngày hội Thế giới trẻ Việt Nam 2007” sẽ diễn ra tại Hà Nội với hàng loạt diễn đàn như: “Tuổi trẻ với Hi-tech”, Dạ hội “V-Teen 2007” (12/5), “Cơ hội cho tương lai”, “Xe & Đời sống Trẻ”, Trình diễn “Trẻ, Đẹp & Thời trang” (13/5).
Còn ông Denis Bissonnett, giảng viên khoa Du lịch, Viện ĐH Mở Hà Nội lại khẳng định giới trẻ Việt Nam sẽ không gặp khó khăn trong hội nhập quốc tế. “Điều tôi ấn tượng về các bạn chính là năng lực, sự khéo léo và tinh tế. Tôi có dịp đi nhiều nơi nhưng thấy năng lực của các bạn chẳng đâu bằng. Các bạn có tinh thần ham học hỏi nên cần tận dụng ưu thế dân số trẻ”.

Để hội nhập tốt hơn, theo vị chuyên gia về du lịch và tiếng Anh này, giới trẻ cần học tốt tiếng Anh. “Các bạn học mọi thứ rất nhanh. Vấn đề duy nhất hiện là phát âm tiếng Anh. Nắm vững tiếng Anh sẽ là lợi thế trong thị trường lao động hiện nay. Kỷ luật trên đường phố chính là điểm yếu của các bạn”, ông hóm hỉnh nhấn mạnh.

Đưa ra lời khuyên để các bạn trẻ săn tìm cơ hội, bà Lan nói: “Đất nước đang trong quá trình nỗ lực vượt bậc nên có rất nhiều cơ hội. Đừng nên chỉ tìm cơ hội ở những nơi dễ dàng mà hãy đi về những nơi xa”.

Tiến Dũng

Lien he quang cao