E-mail
Bản In
phát hành quyển những điều cần biết
Theo tôi thì quyển những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng rất cần cho các em học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐH&CĐ. Bộ GD&ĐT nên xem xét lại
Cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh" rất có ích cho các thí sinh
Bộ Giáo dục nên cân nhắc lại việc không phát hành cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh".
Đồng ý quyết định của Bộ
Hoan hô quyết định của Bộ, làm cho HS có thêm thời gian chuẩn bị kỹ trước khi thi, giảm ách tắc GT, giảm chi phí của XH. Còn chuyện nghỉ hè thì ko quan trọng.
Về việc phát hành cuốn "Tuyển sinh ĐH, CĐ"
Theo mình thì việc ko phát hành cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh" sẽ gây khó khăn cho các em về việc tìm hiểu trường các em muốn thi. Có nhiều em học nội trú, hoặc không có thời gian tìm hiểu, thì các em sẽ ko có cơ hội để biết về các ngành học của các trường ĐH, CĐ hiện nay, chưa kể những ngành mới ra của các trường.
Nguyên Vũ: cần đặt lợi ích xh cao hơn lợi ích của GV
Tôi là 1 giảng viên ĐH, năm nào tôi cũng coi thi ĐH và tôi thấy việc lùi ngày thi vào cuối tuần là một quyết định rất hợp lý, nó sẽ giảm rủi ro tắc đường cho thí sinh dự thi nhiều. Việc nghỉ hè của GV có thể sắp xếp và nên có mức ưu tiên thấp hơn kỳ thi quốc gia.
Những điểm mới đáng hoan nghênh!
- @ Nguyên Vũ: Không nên vì lợi ích cá nhân của một số giảng viên (nghỉ hè thiếu mất ít ngày) mà gây ảnh hưởng đến xã hội, và hàng ngàn thí sinh dự thị CĐ, ĐH. Có lẽ, giảng viên nên hy sinh một chút với lương tâm nghề giáo!? - Các thí sinh Miền Trung sẽ không phải lăn lội xa xôi để thi ĐH nữa, đặc biệt là con nhà nghèo. - Quy định quyền tự chủ của trường hay lắm. Mong ngày càng đổi mới để nền giáo dục ngày càng tiến bộ...
Cần đảm bảo quyền nghỉ hè của giảng viên
Việc Bộ lùi ngày tuyển sinh để khỏi tắc đường sẽ dẫn đến giảng viên bị mất quyền nghỉ hè theo quy định của Nhà nước. Đề nghị Bộ nghiên cứu kỹ trước khi ban hành chính thức.
Nâng cao chất lượng tuyển sinh ĐH
Đấy là chính sách tuyển sinh đúng đắn và có phần khắc nghiệt đối với thí sinh, gia đình và các trường tuyến dưới, nhưng có như vậy mới xứng đáng cho 12 năm đèn sách, chứ thực trạng HS bây giờ phân ra 1phần ít là thông minh học giỏi còn lại là nhàng nhàng mất gốc, thi ĐH chỉ trên dưới 10 điểm mà vẫn vào đc các trường ĐH kém chất lượng, hao tốn tiền bạc gia đình, ra trường thất nghiệp, đổ xô lên HN, SG học dù chỉ vỏn vẹn vài điểm trong khi các trường đào tạo ở địa phương thì vắng vẻ. nhưng 1 mặt điều này cũng sẽ làm giảm 1 phần các em có tố chất năng khiếu các môn ko dám thi HSG QG vì áp lực gia đình và thi đỗ ĐH khi bị học lệch dù rất giỏi.
- Học sinh bị trai làng trêu ghẹo vì tan trường muộn (10/02)
- Hà Nội đổi lại giờ học từ ngày 13/2 (08/02)
- Ngày 14/2 quyết định phương án tuyển sinh đại học (07/02)
- Trường học gặp khó khi đổi giờ (04/02)
- Kiến nghị điều chỉnh giờ tan học chiều của học sinh (03/02)
- Học sinh phàn nàn vì đổi giờ
(03/02) - Đào tạo thạc sĩ chui, hai cơ sở bị tuýt còi (02/02)
- Học sinh, sinh viên vội vã đến trường sáng sớm
(01/02) - 'Không thể nhốt học sinh ở trường chờ đến 7h tối' (31/01)
- Học trò nghèo trường Ams du học Mỹ (30/01)
- GS Ngô Bảo Châu: 'Đích của cuộc sống phải đủ cao quý' (23/01)
- Đào tạo trái phép hơn 600 học viên đại học, cao đẳng (17/01)
- Hà Nội trợ cấp tiền Tết cho giáo viên đặc biệt khó khăn (15/01)
- 1.000 sinh viên được hỗ trợ xe về quê ăn Tết (12/01)
- Trường bỏ hoang, trẻ em học nhờ nhà văn hóa (12/01)




















VnExpress tuyển dụng
Tại sao không lùi thời gian nộp hồ sơ?
Buộc nộp hồ sơ dự tuyển trước khi có kết quả tốt nghiệp PTTH có hợp lý không? Tại sao buộc HS và PH phải nộp hồ sơ khi chưa biết sức học của con em mình?