E-mail
Bản In
Quá kinh khủng và đau lòng
Tôi từng chứng kiến các va chạm ngoài đường nhưng không đến nỗi tàn nhẫn đến như vậy. Qua đoạn clip ở đây, các cô cậu học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường mà xử sự du côn không thể hiểu nỗi, còn là học sinh mà xử sự như vậy thì ra ngoài đời chỉ có gây hại cho xa hội mà thôi.
Tôi đề nghị mời công an vào cuộc, điều tra rõ ai là người chủ mưa đánh cô bé đó, nghiêm trị trị thẳng tay những ai có mặt tại thời điểm đó, kể cả ai là người đứng quay camera hôm đó, đám adua theo là ai, nhóm ngồi xem trên ghế... tất cả phải bị trừng trị ngay để làm gương sau này.
Không thể là 'đùa nghịch'
Theo tôi thì clip trên không thể là màn đùa nghịch bởi người ta không thể đùa với những cú đạp đập đầu người khác xuống nền, hay những cú ra chân thẳng thừng của một nhân vật tham gia, nắm tóc, dây áo kéo lê con người ta như thế được. Tóm lại cần phải truy tìm ra những kẻ trong clip trên và nghiêm trị để răn đe, kể cả những người mắt nhìn người khác bị hành hạ và làm nhục như thế.
Đề nghị nhà trường và Sở GD Hà Nội mạnh tay
Chưa từng thấy cảnh bạo lực học đường nào dã man như vậy! Nếu đó là con em mình thì thế nào? Không thể bảo quay không rõ ràng rồi không làm gì được, hãy điều tra từ những cô cậu học sinh ngồi xem ở đó, không phải là quay rất rõ mặt mũi sao. Tôi cho là không mất nhiều thời gian để điều tra rõ thủ phạm và nạn nhân đâu.
Nên có biện pháp giáo dục tốt hơn
Nếu giờ đây, chúng ta xử lý bằng cách kỷ luật, đuổi học, hoặc gán cho các em những hạnh kiểm yếu kém thì vô tình chúng ta đã đẩy các em ra xa "cái thiện" hơn. Các em sẽ ngoan cố hơn, lì lợm hơn với tâm lý "lỡ rồi" hoặc "cùi rồi, không sợ lỡ" mà càng đi vào con đường bạo lực.
Tôi nghĩ, nhà trường và nhất là giáo viên chủ nhiệm nên bỏ ra nhiều thời gian của mình hơn, nói chuyện với các em nhiều hơn, làm công tác tâm lý để các em sửa chữa lại chính mình. Bên cạnh đó, xã hội và đặc biệt là ngành giáo dục, Bộ Văn hóa... nên nghĩ đến một phương án vĩ mô hơn.
Nên cấm và hạn chế những trò game online bạo lực, khiêu dâm. Những bộ phim bạo lực cấm trẻ em dưới 18 tuổi thì cũng nên "cấm" cho đúng. Cha mẹ và gia đình cũng cần quan tâm đến chuyện xem phim ảnh, tivi và sử dụng vi tính, điện thoại di động của con cái. Vốn dĩ cái gì xấu xa thì rất dễ ảnh hưởng, nhưng những hành vi tốt đẹp lại rất khó gieo hạt.
Thật đáng sợ nếu các em không thay đổi
Tuổi học trò là tuổi mộnh mơ, là tuổi để vun đắp tình yêu thương và văn hóa sống cho các em sau này khi bước vào đời. Nhưng những cảnh tượng trên thật gây sốc đối với tôi, tôi tự hỏi liệu sau này khi các em trong clip trên khi bước vào đời các em có đem theo tình yêu thương và văn hóa sống đó để các em ứng xử trong cuộc sống sau này hay không? Thật đáng sợ nếu các em không thay đổi.
Tôi mong các bậc phụ huynh hãy quan tâm tới các em hơn, và hơn hết tôi mong các bậc thầy cô giáo hãy nhìn nhận thực tế hơn nữa về cách giáo dục của nhà trường. Học về quyển sách Giáo dục Công dân tôi thiết nghĩ đó mới chỉ là trên sách vở, các em học các em có hiểu hay chỉ là đọc thuộc lấy điểm kiểm tra rồi lại quên ngay? "Có tài mà không có đức thì cái tài đó cũng không tác dụng gì".
Cần sự vào cuộc của công an
Nếu không có công an vào cuộc, đố ai mà dám lên tiếng khi hàng ngày những kẻ hành hung đang ở cạnh mình, nên nhớ là có nhiều người hành hung và bị đánh hội đồng. Vi phạm pháp luật rồi, có bằng chứng mà pháp luật không can thiệp được thì nên nghĩ lại cách giáo dục của nhà trường.
Clip trên không thể là dàn dựng
Tôi không nghĩ clip trên là đùa nghịch vì nét mặt của các bạn ngồi trên ghế nhìn cũng căng thẳng và những hành động đánh bạn rất thẳng tay. Khi đùa nghịch thì sẽ có ít nhất một bạn trong nhóm cười. Chúng ta phải cùng đưa ra ý kiến xây dựng lại lớp trẻ đáng báo động như hiện nay.
Đừng để xã hội đen vào học đường...
Nếu không xử lý nghiêm đến tận cùng thì tình hình bạo lực học đường sẽ gia tăng mạnh. Cần phải có sự ra tay trừng trị thích đáng với những học sinh hành động kiểu xã hội đen như thế. Đừng để học sinh đến trường luôn trong tâm lý sợ hãi, xử lý nghiêm, mạnh tay để răn đe và giáo dục.
Không thể chấp nhận được
Sao lại có thể nghi ngờ đây là clip được dàn dựng. Tôi đã xem lại clip này và thấy rằng em học sinh áo kẻ đã đánh bạn hết sức dã man. Túm chặt tóc, kéo lê bạn và đấm đá bạn của mình. Thế mà là dàn dựng sao.
Hành vi đánh bạn của em học sinh này không thể chấp nhận được bất luận vì lý do gì. Một học sinh côn đồ như vậy (mà lại là học sinh nữ) cần phải xử lý thật nghiêm.
Thật đau lòng khi nhìn thấy em hoc sinh nữ kia bị đánh như vậy, còn các bạn khác thì ngồi nhìn một cách thờ ơ. Sao các em lại có thể có thái độ lạnh lùng, tàn nhẫn đến vậy? Thiết nghĩ, trong gia đình và nhà trường, trước khi dạy chữ hãy dạy các em làm người: Tiên học Lễ, hậu học Văn.
Truy tìm nhân vật trong clip nữ xinh bị đánh
Mấy ngày nay, kể từ khi đăng tin về clip nữ xinh bị đánh, ngày nào tôi cũng theo dõi để xem đến thời điểm nào khuôn mặt của kẻ hành hung và đồng bọn được đưa lên mặt báo. Một hành vi vô nhân tính, vô giáo dục (từ hành động đến câu chửi trong clip không thể tưởng tượng nổi).
Tôi chỉ nhấn mạnh và khẳng định chắn chắn đây không phải là "màn đùa nghịch được các bạn trẻ dàn dựng" được? Tất cả chúng ta hãy xem và nghe lại thật kỹ clip này sẽ rõ. Dã man và tàn bạo là những từ tôi có thể nói ở đây. Thật kinh khủng!
Cần nghiêm trị để làm gương cho lớp trẻ
Cho dù là đùa giỡn hay thật đi chăng nữa, cũng không thể nào chấp nhận hành động dã man này. Với đất nước lấy nhân nghĩa làm đầu càng không thể chấp nhận hành động này xảy ra trong giới học sinh chúng ta. Liệu sau này con em chúng ta đủ tư cách hay đạo đức để xây dựng đất nước trên nền tảng dã man này. Là một người có con gái cũng chạc tuổi này, tôi rất mong vụ việc được xử lý nghiêm minh, thậm chí xử lý làm gương cho tất cả các con em chúng ta.
Trách nhiệm giải quyết thuộc về tất cả chúng ta
Cần khuyến khich các em khác trong cuộc hay biết chuyện lên tiếng, cần thiết có treo giải thưởng. Trách nhiệm giải quyết thuộc về tất cả chúng ta.
Phải khởi tố...
Sao mãi không thấy công an vào cuộc, quá đủ yếu tố để khởi tố hành vi làm nhục người khác.
Phụ huynh phải làm gì để bảo vệ con mình?
Tôi cũng từng là học sinh, sinh viên. Xem đoạn clip xong tôi thấy chỉ để cho trường học - nơi có các học sinh hành hung người dã man như thế, kể cả người quay clip, cả những người ngồi xung quanh xem - xử lý sự việc thì thật sự không đủ tính răn đe.
Giờ tôi cũng đã có 2 con, trong đó có một con gái. Nếu những sự việc như thế (dạo gần đây xảy ra rất nhiều) mà không có sự răn đe thì tương lai thật là đáng sợ. Tôi cũng như các vị phụ huynh khác sẽ phải làm thế nào để bảo vệ cho con em mình?
Hành động khó có thể tha thứ
Tôi cảm thấy rất bất bình khi xem clip này. Tôi nghĩ hành động này có thể coi là cố ý hành hung người khác. Nên để công an và cơ quan pháp luật can thiệp.
- Máy dạy tiếng Anh 'made in Vietnam'
(11/03) - ĐH FPT trao học bổng Nguyễn Văn Đạo trị giá 3 triệu USD (09/03)
- Phó thủ tướng: 'Hiệu trưởng có quyền đánh giá Bộ trưởng' (07/03)
- 175 ĐH, CĐ 'mập mờ' thu chi học phí (07/03)
- Bộ Giáo dục kiểm điểm cán bộ gây sự cố 'cấm trường tư dạy luật' (05/03)
- Sẽ xóa bỏ cơ quan chủ quản của các đại học (05/03)
- 3 trường của Việt Nam vào top 1.000 đại học kinh doanh tốt nhất (03/03)
- Ngày hội an toàn giao thông cho học sinh tiểu học (03/03)
- Xếp hạng trường đại học thông qua chất lượng website (03/03)
- Nỗi niềm sinh viên mùa thực tập (02/03)
- Bộ Giáo dục rút quy định cấm trường tư dạy luật, báo chí (01/03)
- Ngày 10/3 bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 (28/02)
- Cô giáo Việt đoạt giải đặc biệt cuộc thi giáo viên thế giới (26/02)
- Trường tư không được đào tạo ngành luật, báo chí (24/02)
- Tăng lệ phí tuyển sinh đại học (22/02)
















VnExpress tuyển dụng
Phải nghiêm trị và xem lại
Tôi không thể hiểu sao lại có thế hệ trẻ chỉ biết ăn diện dạo phố, shopping, chơi game và... vô cảm như thế này. Đồng ý rằng lỗi cả hai phía nhà trường và gia đình, nhưng theo tôi phần giáo dục từ gia đình là quan trọng hơn, vì sự chăm nom giáo dục cho con cái từ người làm cha mẹ - tấm gương trước mắt cho con cái.