Năm học tới, ĐH Quốc tế Sài Gòn sẽ thu học phí tháng cao nhất 10 triệu đồng, ĐH tư thục Công nghệ và Quản lý hữu nghị gần 9 triệu đồng, ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM thu 4,5 triệu đồng... > Chính phủ trình Bộ chính trị chế độ học phí mới
Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, ngay trước mùa tuyển sinh này, hơn 40 trường đại học ngoài công lập đã công khai mức học phí. Mức thu một năm thấp nhất là 4,4 triệu đồng (ĐH Võ Trường Toản) và cao nhất là 5.700 USD (xấp xỉ 100 triệu đồng) của ĐH Quốc tế Sài Gòn.
Học phí nhiều trường dân lập sẽ cao gấp hàng chục lần khối công lập. Ảnh: Hoàng Hà.
Nếu so với mức trần học phí của các trường công lập hiện nay (ĐH 1,8 triệu đồng và CĐ 1,5 triệu đồng một năm) thì mức thu này cao gấp 2,5 đến 50 lần. Do vậy, việc công khai này sẽ giúp thí sinh cân đối tài chính trước khi quyết định đăng ký dự thi vào các trường.
Dưới đây là chi tiết mức học phí của 25 trường phía Nam và 16 trường phía Bắc.
Thật không hiểu nổi với mức học phí đưa ra của các trường đại học ngoài công lập, tôi chẳng thấy đây là ở Việt Nam mà hình như là ở nước ngoài thì phải.
Với một nước nghèo như chúng ta, thu nhập thấp như vậy mà học phí ...
Thật không hiểu nổi với mức học phí đưa ra của các trường đại học ngoài công lập, tôi chẳng thấy đây là ở Việt Nam mà hình như là ở nước ngoài thì phải.
Với một nước nghèo như chúng ta, thu nhập thấp như vậy mà học phí đưa ra cao ngất ngưởng thì chẳng khác gì bóc lột. Tôi cũng thắc mắc là với mức học phí cao như vậy thì trình độ đào tạo và cơ sở vật chất có tương xứng?
Học phí Tiến sĩ Y khoa tại Nhật Bản là 560.000 Yên một năm, tương đương học phí của ĐH Sài Gòn. Tôi đang học Tiến sĩ Y khoa tại một trường thuộc top 200 thế giới nhưng học phí rất nhẹ nhàng. Hầu hết các nghiên cứu sinh đều ...
Học phí Tiến sĩ Y khoa tại Nhật Bản là 560.000 Yên một năm, tương đương học phí của ĐH Sài Gòn. Tôi đang học Tiến sĩ Y khoa tại một trường thuộc top 200 thế giới nhưng học phí rất nhẹ nhàng. Hầu hết các nghiên cứu sinh đều được miễn giảm, ít nhiều tùy theo thu nhập nhưng chưa có ai phải đóng hơn 50% học phí cả.
Hiện tại, cả thế giới đang khủng hoảng kinh kế trầm trọng, mọi người đều lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu. Vậy mà mức học phí của 25 trường phía Nam và 16 trường phía Bắc đã tăng một cách chóng mặt.
Như vậy, khác gì chỉ con ...
Hiện tại, cả thế giới đang khủng hoảng kinh kế trầm trọng, mọi người đều lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu. Vậy mà mức học phí của 25 trường phía Nam và 16 trường phía Bắc đã tăng một cách chóng mặt.
Như vậy, khác gì chỉ con nhà giàu mới được đi học? Những sinh viên nghèo họ phải đi vay tiền để đóng học phí sao? Học xong rồi lại lăn lưng ra làm để trả tiền đã đi vay, thử hỏi liệu có 10 người đỗ đạt, ra trường thì mấy người làm ăn tử tế để trả nợ? Hay lo trả nợ chưa xong còn phải lăn ra kiếm tiền nuôi thân, nuôi gia đình?
Thật không hiểu nổi với mức học phí đưa ra của các trường đại học ngoài công lập, tôi chẳng thấy đây là ở Việt Nam mà hình như là ở nước ngoài thì phải.
Với một nước nghèo như chúng ta, thu nhập thấp như vậy mà học phí ...