Thứ sáu, 30/11/2007, 05:35 GMT+7

Nhiều sinh viên thất vọng với thư viện trường

Theo kết quả khảo sát tại ĐH Sư phạm TP HCM, phương cách phục vụ được xếp thấp nhất trong các yếu tố thu hút sinh viên tới thư viện, với khoảng 10%. Hệ thống thư viện một số trường lớn như ĐHQG TP HCM cũng chỉ thu hút gần 20% sinh viên.

Hàng loạt bức xúc về hệ thống thư viện đã được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo, ngày 29/11. Nhiều ý kiến cho rằng, nhân viên thư viện phải đổi mới phong cách phục vụ, lấy người đọc làm trung tâm, không chỉ đơn thuần làm công tác quản lý tư liệu.

Sinh viên nghiên cứu tài liệu ngay tại hành lang thay vì vào thư viện. Ảnh. L.H.

Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện ĐH Sư phạm TP HCM Lê Quỳnh Chi cho rằng, khiếm khuyết lớn nhất của thư viện hiện nay là chưa chú trọng hướng dẫn sinh viên phương pháp nghiên cứu, tìm tư liệu, cung cấp thông tin thư tịch.

Còn thạc sỹ Nguyễn Thị Thư, ĐH Văn hóa TP HCM nhận định, hầu hết nhân viên thư viện tại các ĐH không có kiến thức sâu về chuyên ngành theo đặc thù mỗi trường. "Chúng ta phải học tập các nước tiên tiến, bỏ chương trình cử nhân, chỉ đào tạo thạc sĩ thư viện theo vùng  kiến thức các lĩnh vực khoa học, ngành chuyên môn, để đủ trình độ tư vấn cho bạn đọc tìm những tri thức chuyên sâu", bà Thư kiến nghị.

"Cán bộ thư viện nên phối hợp giảng viên tích hợp kiến thức thông tin vào nội dung giảng dạy, nhằm phát triển kỹ năng tự học cho sinh viên", bà Thái Thị Thanh Thủy, ĐH Đà Lạt, nêu ý kiến.

Còn đại diện thư viện Trung tâm ĐH Quốc gia TP HCM kiến nghị, các trường cần khuyến khích việc khai thác hiệu quả thư viện bằng cách cộng điểm đối với những sinh viên tự học, tự nghiên cứu.

Lan Hương

 
Link Site
Đáp án thi đại học năm 2011
 
 
Lien he quang cao